Tổng thống Putin đề ra nhiệm vụ cho quân đội Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nhiệm vụ của quân đội nước này là ngăn Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1-2 nói rằng nhiệm vụ của quân đội nước này là ngăn Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở các vùng biên giới Nga giáp với Ukraine, ông nói: “Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội là loại bỏ khả năng bị tấn công”.

Tổng thống Putin chỉ ra rằng các tỉnh biên giới gồm Belgorod, Bryansk, Kursk và bán đảo Crimea là những khu vực có nhà cửa hư hại nặng nề.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về khôi phục cơ sở hạ tầng dân cư ở các vùng biên giới ngày 1-2. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về khôi phục cơ sở hạ tầng dân cư ở các vùng biên giới ngày 1-2. Ảnh: SPUTNIK

Ông cho biết người dân ở những vùng này đang phải đối mặt những vấn đề “rất nghiêm trọng” và việc sửa chữa, bồi thường là cần thiết.

“Nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất nhà cửa, buộc phải chuyển đến nhà người thân hoặc đến nơi trú ẩn tạm thời và phải đối mặt với tình trạng cúp nước, nhiệt, điện” - ông nói.

Bình luận của ông Putin được đưa ra 1 ngày sau khi nhà điều hành đường ống Druzhba tố lực lượng Kiev pháo kích vào một đoạn đường ống ở vùng Bryansk (Nga) và trong bối cảnh có tin đồn rằng Mỹ đang chuẩn bị cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Ukraine không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga nhưng nói rằng đó là “quả báo” cho chiến dịch quân sự của Moscow. Ukraine cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, khiến người dân thường xuyên mất điện, nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm