Tổng thống Lithuania muốn NATO gửi tên lửa và máy bay chiến đấu cho Ukraine

(PLO)- Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nausea đã kêu gọi NATO rắn Nga, gửi tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nausea đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gửi máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất cho Ukraine.

Trao đổi với kênh truyền hình LRT, nhà lãnh đạo Lithuania nói rằng ông nhận thấy “nhiều lằn ranh đỏ không phải do chúng tôi vạch ra”, mà Nga mới chính là bên cố vẽ ra các lằn ranh đó bằng những lời đe doạ.

Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nausea. Ảnh: VCG

Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nausea. Ảnh: VCG

Ông Nauseda đã ca ngợi những lần trước đây khi NATO vượt qua “lằn ranh đỏ của Nga”, chẳng hạn như bật đèn xanh cho việc cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây sản xuất. Tổng thống Lithuania cho rằng những lằn ranh đó “chỉ tồn tại trong tưởng tượng” và có thể không cần quan tâm đến chúng.

Theo đài RT, Moscow cho rằng ông Nausea đã không xem xét các hậu quả có thể xảy ra.

"Các quốc gia vùng Baltic cùng với Ba Lan “dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kích động thêm đối đầu và có lẽ không nghĩ đến hậu quả” - người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh cáo.

Ông Peskov nói thêm rằng thật “đáng buồn” khi các quốc gia “đóng vai trò là đầu tàu của tất cả các quá trình của châu Âu” lại không làm gì trước những điều như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm