Nóng Nga-Ukraine 1-2: Giao tranh tại Bakhmut ác liệt trên từng toà nhà; Thượng đỉnh EU-Ukraine sẽ được tổ chức tại Kiev

(PLO)- Nga tiến mạnh ở Bakhmut, giao tranh ác liệt trên từng toà nhà; Ngoại trưởng Nga nói NATO từ lâu đã tham gia vào cuộc chiến hỗn hợp chống Nga; Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine sẽ được tổ chức tại Kiev và gửi “tín hiệu mạnh mẽ” tới Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga tiến mạnh ở Bakhmut, giao tranh ác liệt trên từng toà nhà

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 31-1 các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 9 cụm nhân lực và kho đạn dược của Nga. Trong khi đó, đơn vị phòng vệ lãnh thổ Ukraine cũng đã 9 lần đột kích các cụm quân, khí tài và các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của Moscow.

Theo Bộ này, phía Nga trong ngày qua đã 3 lần không kích, 3 lần dội tên lửa, 20 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công Ukraine, khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk và Kherson bị hư hại nặng. "Vẫn còn mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine" - Bộ này cảnh báo.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tại Donetsk, số ca nhiễm bệnh đặc biệt nguy hiểm của các quân nhân Nga và công ty quân sự tư nhân Wagner đã tăng lên đáng kể. Moscow cũng đang tăng cường kiểm soát các khu vực tạm chiếm ở Kherson, bằng cách áp đặt hạn chế đi lại và xét điện thoại cư dân vùng.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu tại tiền tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine chiến đấu tại tiền tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Theo hãng tin Reuters, một tình nguyện viên người Belarus đang chiến đấu cho Ukraine nói rằng Nga liên tục pháo kích vào TP Bakhmut (Donetsk). Người này cho biết giao tranh đang diễn ra với mật độ trên từng tòa nhà.

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 31-1, ông Vitaly Kiselev - quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - nói rằng quân đội Ukraine thường xuyên pháo kích vào TP Soledar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vốn đã được quân Nga “giải phóng". Ông cáo buộc Ukraine đang tìm cách gây thiệt hại tối đa không chỉ cho các làng mạc và thành phố ở hậu phương mà còn cho các thành phố mới được giải phóng.

Theo TASS, Nga tuyên bố đã giải phóng Soledar vào ngày 12-1 sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov nói rằng việc kiểm soát Soledar sẽ giúp chặn các kênh tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại khu vực.

Ngày 31-1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Blahodatne, cách TP Bakhmut khoảng 5 km về phía bắc. Kiev hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Reuters, các lực lượng Nga đã thể hiện rõ những tiến bộ dần dần trong khu vực trong những tuần gần đây. Theo đó, nếu Moscow thực sự đẩy Ukraine khỏi Bakhmut thì đây sẽ là lợi ích lớn đầu tiên của Moscow kể từ khi kiểm soát các TP cùng quy mô là Severodonetsk và Lysychansk (tỉnh Luhansk) hồi tháng 7-2022.

Ngoại trưởng Nga: NATO từ lâu đã tham gia vào cuộc chiến hỗn hợp chống Nga

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 31-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia vào một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga trong một thời gian khá dài, theo TASS.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng biện minh cho hành động bơm vũ khí cho Ukraine bằng khẩu hiệu “con đường dẫn đến hòa bình nằm ở các chuyến hàng vũ khí”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov lưu ý rằng Moscow đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những nỗ lực biến Ukraine thành mối đe dọa thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với an ninh của Nga. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Moscow đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn các kế hoạch của phương Tây thành hiện thực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chuyển một thông điệp mới tới Moscow về cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, mặc dù tuyên bố này “không mang lại giá trị gì”, đài RT đưa tin.

Trong khi Moscow luôn sẵn sàng lắng nghe một "đề xuất nghiêm túc" từ Washington "nhằm giải quyết tình hình hiện tại", thông điệp từ ông Blinken lại không có thông tin như vậy, ông Lavrov nói. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng thông điệp một lần nữa thúc giục Moscow "dừng lại, từ bỏ, rồi mọi chuyện sẽ ổn".

Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine sẽ được tổ chức tại Kiev và gửi “tín hiệu mạnh mẽ” tới Nga

Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra tại Kiev vào ngày 3-2 tới. Ông cho rằng sự kiện này đóng vai trò “cực kỳ quan trọng” đối với nỗ lực gia nhập khối châu Âu của Ukraine, song không cung cấp chi tiết thông tin các bên tham dự.

Theo ông, việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Kiev là một tín hiệu mạnh mẽ cho cả đối tác của Ukraine và phía Điện Kremlin.

"Đối với các đối tác của chúng tôi, đó là thông điệp rằng châu Âu tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine và ủng hộ quá trình gia nhập EU của Ukraine” - ông nói, theo đài CNN. Còn thông điệp với Nga, theo ông, đó là thông điệp về sự vô ích trong nỗ lực chia rẽ liên minh ủng hộ Ukraine và ngăn chặn sự hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm