Tổng thống Putin quyết đáp trả đích đáng NATO

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Putin hôm 13-6 cho biết Nga sẽ đáp trả đích đáng các hành động của NATO nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược, sử dụng ít kinh phí hơn để làm việc đó nhưng không ảnh hưởng tới hiệu quả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

“Có hai mối đe dọa ở đây cho chúng tôi, cho Nga. Thứ nhất là việc triển khai vũ khí đánh chặn tên lửa ở gần biên giới chúng tôi ở các quốc gia Đông Âu. Đe dọa thứ hai là các bệ phóng chống tên lửa có thể được cải tạo thành các bệ phóng tên lửa tấn công".

"Ở Đông Âu, ở dưới nước, trên biển, các tên lửa tấn công sẽ được lắp đặt trên các tàu tuần tra Địa Trung Hải và các vùng biển phía Bắc, chúng cũng có thể được bố trí ở Alaska” - Tổng thống Putin nói với nhà làm phim người Mỹ Oliver Stone trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Showtime đêm 13-6 (giờ địa phương).

Theo nhà lãnh đạo Nga, gần như toàn bộ nước Nga đều đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa bao vây: “Đây là một sai lầm chiến lược lớn rõ ràng khác của đối tác chúng tôi bởi vì Nga sẽ đáp trả đích đáng tất cả hoạt động này và điều này có nghĩa là không có gì khác hơn là một giai đoạn khác của cuộc chạy đua vũ trang".

"Sự đáp trả của chúng tôi chắc chắn sẽ ít tốn kém hơn nhiều. Có thể các trang thiết bị ở nơi nào đó gặp khó khăn nhưng sẽ hiệu quả. Chúng tôi sẽ bảo vệ được cái gọi là cân bằng chiến lược” - ông Putin khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm