TP.HCM đổi mới công tác dân vận, giải quyết các khiếu nại kéo dài

Chiều 25-2, Ban Dân vận Thành ủy - Ban Cán sự Đảng ủy UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chương trình phối hợp số 5 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng ủy UBND TP.HCM về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021, đồng thời triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng ủy UBND TP.HCM triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Ảnh: LÊ THOA

Tiếp tục giải quyết tám vụ khiếu nại, tố cáo

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết công tác dân vận của cơ quan nhà nước đã góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

Từ đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc, văn hóa ứng xử theo hướng “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng tác phong “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”.

Bà Thắm thông tin trong giai đoạn 2017-2021, toàn TP tổ chức tiếp thường xuyên 166.833 lượt; lãnh đạo tiếp 36.769 lượt; đồng thời tiếp nhận 21.319 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết hơn 91% đơn khiếu nại và hơn 95% đơn tố cáo.

Đối với 13 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài tại TP, UBND TP đã xem xét, giải quyết xong năm vụ việc. Hiện nay, lãnh đạo TP tiếp tục thúc đẩy tiến độ giải quyết các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các vấn đề trọng tâm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với tám vụ việc còn khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tám vụ này gồm khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khu công nghệ cao; khu nhà ở và văn phòng làm việc tại 1bis-1kep, quận 1; dự án xây dựng Thảo Cầm Viên mới, huyện Củ Chi; dự án chỉnh trang đô thị (quận 9, nay là TP Thủ Đức); dự án khu đô thị Sing - Việt, huyện Bình Chánh; khu đất công trình công cộng, phường 6, quận Tân Bình; dự án đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM, TP Thủ Đức.

Liên tục đổi mới công tác dân vận

Phát biểu chỉ đạo, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận giai đoạn 2017-2021 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của TP, cũng như sự đóng góp tích cực của công tác dân vận trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Trong đó, TP được thông qua các nghị quyết mang tính đột phá, chưa có tiền lệ, như nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM; về tổ chức chính quyền đô thị; về thành lập TP Thủ Đức... Đáng chú ý, trong đại dịch COVID-19, công tác dân vận đã chứng minh được hiệu quả cộng hưởng rất lớn khi các cấp thực hiện tốt, khéo và đồng bộ.

Bà Thắng dẫn chứng trong lúc TP thực hiện giãn cách xã hội, các cơ quan thay đổi phương thức làm việc nhưng vẫn đảm bảo giải quyết xuyên suốt hồ sơ, thủ tục hành chính. Tổng đài 1022, chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” đã đón nhận sự ủng hộ, hưởng ứng xuyên suốt của người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp “xung trận”, chăm lo an sinh xã hội, là cầu nối để lãnh đạo TP kịp thời giải quyết các mong muốn, nguyện vọng của người dân.

Theo bà Thắng, tới đây TP còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dân số tăng cơ học nhanh; kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; công tác dự báo, quy hoạch và điều hành còn nhiều bất cập; dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông, hành chính công, phục vụ người dân và doanh nghiệp đôi khi chưa kịp thời và đồng bộ, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp…

“Do đó, công tác dân vận chính quyền của TP nhất thiết phải liên tục đổi mới” - bà Thắng nói và đề nghị cần tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo tình hình mới.

Phó chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo cần đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình “Dân vận khéo”…•

Đâu đó vẫn còn tiêu cực, nhũng nhiễu

Ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM, nhìn nhận nhiệm kỳ qua, TP đã hứng chịu nhiều “cơn bão” lớn liên quan đến công tác cán bộ và kỷ luật cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Theo ông Tuấn, vấn đề nêu trên sẽ có tác động lớn đến hệ thống chính trị và tác động trực tiếp đến đời sống người dân TP. “Đây là vấn đề có liên quan đến công tác dân vận chính quyền các cấp cần được quan tâm, khắc phục, làm sao giải quyết bài toán đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân hằng ngày vừa có tâm, có tầm đưa TP phát triển đi lên theo tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm” - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng nhìn nhận đâu đó ở TP vẫn còn tiêu cực với doanh nghiệp, nhũng nhiễu với người dân; có nơi sợ trách nhiệm để các kế hoạch, dự án treo. Ông Tuấn mong TP.HCM đưa chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng ủy UBND TP.HCM về công tác dân vận đi vào thực tiễn, khơi dậy, củng cố niềm tin trong nhân dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm