TP.HCM: Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố

(PLO)-Hình ảnh lực lượng quân đội anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo bản lĩnh trong thời bình là hình ảnh đẹp trong mắt người dân, trong trái tim mọi người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP.HCM nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968; 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn chân thành trước những hi sinh và cống hiến cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam suốt thời gian qua.

“Hôm nay, ngồi ôn lại truyền thống để nhìn lại một quá khứ hào hùng, những năm tháng vô cùng oanh liệt nhưng cũng đầy đau thương. Hơn ai hết các tướng lĩnh, cựu chiến binh xuất thân từ quân đội, thời đại chủ tịch Hồ Chí Minh, những người từng ở chiến trận đi lên, mới thấu hiểu, cảm nhận chân thực nhất về thời kỳ lịch sử vĩ đại của dân tộc”- ông Nên phát biểu.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: V.T

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: V.T

Trải qua 78 năm, qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt Đảng, của Bác Hồ, được sự cưu mang, đùm bọc yêu thương của nhân dân nhờ vậy mà quân đội đã không ngừng lớn mạnh, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc trong dựng nước và giữ nước vượt qua khó khăn, anh dũng chiến đấu, hi sinh rồi từng bước trưởng thành.

“Quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của dân tộc, anh hùng đã làm tròn chức năng quân đội chiến đấu, quân đội công tác, quân đội lao động sản xuất, nghĩa vụ quốc tế xứng đáng với lời khen ngợi của Bác: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”- Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Bí thư nên nhìn nhận có những điểm tương đồng với cuộc đấu tranh chống đại dịch COVID-19.

“Đó là cuộc chiến không cân sức, chúng ta thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng tinh thần đoàn kết đồng lòng, quyết tâm sử dụng 200% sức lực đã giúp chúng ta giành thắng lợi. Đó là bài học chúng ta có thể rút ra và áp dụng trong đại dịch COVID-19 vừa rồi, chung sức đồng lòng tất sẽ vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.” – Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu ví dụ.

Hình ảnh lực lượng quân đội anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo bản lĩnh trong thời bình là hình ảnh đẹp trong mắt người dân, trong trái tim mọi người. Bí thư Nên mong rằng lực lượng quân đội sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho chính trị TP, cho đồng bào, tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Tham dự buổi họp mặt, cựu chiến binh Đặng Trung Thành, Anh hùng LLVT, Nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Quận 12 bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Cựu chiến binh Đặng Trung Thành chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: V.T

Cựu chiến binh Đặng Trung Thành chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: V.T

“Tôi rất xúc động tưởng nhớ đến đồng chí, đồng bào, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, để đất nước ta thống nhất, độc lập, tự do và có vị thế quốc tế như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất tự hào và rất phần khởi vì trong năm qua, TP đã vượt qua khó khăn, thử thách sau đại dịch Covid-19, có bước phát triển ổn định, đạt nhiều thành tựu vượt mọi kỳ vọng. ”- Ông chia sẻ

Được sống ở TP.HCM, đối với bản thân và gia đình là một điều hạnh phúc và may mắn. Ông luôn nhắc nhở con cháu phải sống xứng đáng, nếu chưa cống hiến được gì lớn lao thì hãy làm việc tốt, việc tử tế, gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương, không làm điều gì ảnh hưởng đến TP và địa phương nơi cư trú.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ một số mong muốn để góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông nêu hiện trạng trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, tung tin sai lệch tin lừa đảo, tiêu cực... Ông đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương, TP quan tâm ngăn chặn quảng cáo và thông tin độc hại trên mạng tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh đó, việc thực hiện một số công trình giao thông của TP triển khai thực hiện thời gian quá dài, ảnh hưởng đến việc đi lại, làm ăn sinh sống của người dân gây lãng phí tiền bạc thời gian. Ông đề nghị TP cần tập trung sớm chỉ đạo hoàn thành sớm các dự án công trình để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Đồng thời quan tâm hơn đến cơ sở hạ tầng, xây dựng sửa chữa các công trình xuống cấp.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình trước cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng được Trung ương đảng, Thành ủy trong thời gian qua.

Bốn nhiệm vụ Lực lượng vũ trang TP.HCM năm 2023

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là các chủ trương, đề án mới.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để TP tăng tốc phục hồi và phát triển. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2023 (3.802). Chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ cho tám quận, huyện và 25-30% phường, xã, thị trấn.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng giáo dục nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm, đạo đức, ý thức tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội…

Ba là, tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri 18 về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ TP; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng.

Bốn là, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp xử lý thắng lợi các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cao điểm. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm