TP.HCM: Gí dao cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi lúc rạng sáng

(PLO)- Công an quận 12 nhanh chóng truy xét, bắt được nghi can trong vụ cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên đường Trường Chinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, Công an quận 12, TP.HCM, lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Quang Vinh (24 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận) để điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 18-8, anh NHH (22 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi có tại địa chỉ 163, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất) đang trông cửa hàng thì có nam thanh niên đi vào.

Công an nhanh chóng xác định Vinh là nghi can trong vụ cướp. Ảnh: CA

Công an nhanh chóng xác định Vinh là nghi can trong vụ cướp. Ảnh: CA

Người này mua sắm ít đồ tiêu dùng rồi tới quầy yêu cầu tính tiền. Trong lúc anh H đang thanh toán thì người này rút dao đe dọa, buộc nhân viên phải mở quầy thu ngân rồi lấy đi một số tiền.

Công an quận 12 báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an TP.HCM và được chỉ đạo nhanh chóng truy bắt nghi can.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận vào cuộc điều tra, truy xét, phát hiện sau khi gây án, nghi can chạy bộ đến con hẻm trên đường Trường Chinh chừng 100 m thì vứt bỏ dao, thay đồ nhằm đổi nhân dạng rồi chạy ngược ra, đón xe ôm về hướng xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Vinh lợi dụng thời điểm rạng sáng vắng người để dùng dao cướp tài sản. Ảnh: CA

Vinh lợi dụng thời điểm rạng sáng vắng người để dùng dao cướp tài sản. Ảnh: CA

Chỉ sau vài giờ, công an đã nhanh chóng xác định được nghi can. Chiều tối cùng ngày, trinh sát hình sự ập vào nhà trọ trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận đưa Vinh về trụ sở làm rõ.

Các tang vật trong vụ án được công an thu giữ. Ảnh: CA

Các tang vật trong vụ án được công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Vinh thừa nhận hành vi. Theo đó, do thiếu tiền mua ma túy và tiêu xài, Vinh nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện, người này nhiều lần đi ngang, điều nghiên trước khi ra tay.

Xác định thời điểm rạng sáng khu vực vắng vẻ, không có bảo vệ nên Vinh lấy dao ở nhà, bắt xe ôm tới gây án.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Vinh sau đó đếm tiền được khoảng 6,5 triệu đồng rồi mang đi chuộc xe máy đã cầm trước đó và tiêu xài hết.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm