TP.HCM kiện toàn nhiều nhân sự mới tại huyện Bình Chánh và Hóc Môn

(PLO)- UBND TP.HCM đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh và UBND huyện Hóc Môn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chủ trì buổi trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Lâm Hùng Tấn đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng Nguyễn Phong Nhật giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc TP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định cho ông Nguyễn Phong Nhật. Ảnh: L.THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định cho ông Nguyễn Phong Nhật. Ảnh: L.THOA

Ông Lâm Hùng Tấn cũng công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khoá XI nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Bình Chánh Huỳnh Cao Cường.

Đồng thời, công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn khoá XI nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Chủ tịch HĐND Thị trấn Hóc Môn Huỳnh Thị Xuân Mai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định cho ông Huỳnh Cao Cường. Ảnh: L.THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định cho ông Huỳnh Cao Cường. Ảnh: L.THOA

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chúc mừng các cơ quan, đơn vị hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là các huyện đang cần bổ sung Phó Chủ tịch theo Nghị quyết 98/2023 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Theo ông Cường, TP vừa sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP, khối lượng công việc đang nhiều, trong khi đó TP cũng đang thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98.

Với Nghị quyết 98, ngoài cơ chế bổ sung phó chủ tịch thì cũng có chế chế uỷ quyền cho các quận, huyện về thẩm định giá đất, các vấn đề môi trường, tái định cư, trong đó có huyện Bình Chánh và Hóc Môn.

Đây cũng là cơ hội kiện toàn lại các ban quản lý đầu tư xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, tạo động lực phát triển cho khu vực Tây Bắc và hai huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Xuân Mai. Ảnh: L.THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Xuân Mai. Ảnh: L.THOA

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường bày tỏ tin tưởng vào năng lực chuyên môn, trình độ, thực tiễn phong phú của ba cán bộ vừa được điều động, phê chuẩn. Qua đó, mong các cán bộ sẽ nỗ lực đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường, tận dụng cơ hội trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết định vào thành công chung của TP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc TP Nguyễn Phong Nhật cho biết đây là lĩnh vực mới nhưng bản thân sẽ cố gắng tìm hiểu, nắm bắt công việc nhanh chóng, đóng góp công sức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính Trị, Nghị quyết 98, giúp TP phát triển nhanh, bền vững.

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Huỳnh Cao Cường và Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Huỳnh Thị Xuân Mai hứa sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra.

Trước đó, tháng 7, Thành uỷ TP.HCM đã công bố quyết định sáp nhập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng vào Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương tại TP. Đồng thời, điều động ông Nguyễn Phong Nhật, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc TP.

Đầu tháng 8, tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Bình Chánh đã bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ Huỳnh Cao Cường làm Phó Chủ tịch UBND huyện.

Còn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Hóc Môn đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với bà Huỳnh Thị Xuân Mai, Chủ tịch HĐND Thị trấn Hóc Môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm