TP.HCM kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng

(PLO)- Đây là năm đầu tiên Lễ kỷ niệm Ngày mất Hai Bà Trưng được bổ sung vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2023 tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc TP tổ chức kỷ niệm 1980 năm Ngày mất Hai Bà Trưng (6-2-43 – 6-2-2023 âm lịch).

Chương trình sân khấu hóa về lịch sử Hai Bà Trưng do các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Quận 3 biểu diễn. Ảnh: BP

Chương trình sân khấu hóa về lịch sử Hai Bà Trưng do các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Quận 3 biểu diễn. Ảnh: BP

Đây là năm đầu tiên Lễ kỷ niệm Ngày mất Hai Bà Trưng được bổ sung vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2023 tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đem lại nền độc lập cho đất nước trong gần 3 năm, thời gian tuy chưa nhiều, nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Theo bà Trân, việc tổ chức trọng thể kỷ niệm 1980 năm Ngày mất Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại trang lịch sử oanh liệt, hào hùng, truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BP

Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BP

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM tin tưởng phụ nữ TP.HCM sẽ tiếp tục kế thừa và luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam và tấm gương của Hai Bà Trưng với những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển TP.

Vừa qua, Hội LHPN TP cũng đã có nhiều công trình thiết thực, đóng góp cùng TP trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Cụ thể gồm công trình Trạm y tế mang tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành; công trình Nhà tưởng niệm mẹ Nguyễn Thị Rành; công trình xây dựng Nhà văn hóa Phụ nữ cơ sở 2; công trình bộ Sử “85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn – TP.HCM”,...

Các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: BP

Các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: BP

Tại Chánh điện Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, các đại biểu đã dâng hương Quốc tổ Hùng Vương và dâng hương, dâng bánh Lễ giỗ Hai Bà Trưng.

Sau đó, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về sự phát triển của TP.HCM, một số hoạt động nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN TP.HCM, phụ nữ TP với áo dài, gồm 3 cụm chủ đề: TPHCM – Thành phố tôi yêu; Tôi yêu áo dài Việt Nam; Hội và Cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm