TP.HCM luôn tạo điều kiện để cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(PLO)- Phong trào khởi nghiệp là cơ hội để khai thác tốt nhất và tối đa nhất nguồn lực trí tuệ, sáng tạo, lửa nhiệt tình của lực lượng thanh niên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-8 tại hội trường nhà văn hóa thanh niên, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố Khởi nghiệp - Lập nghiệp” giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, lãnh đạo TP sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ TP được khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của TP.

Theo ông Hoan, không phải nghèo mới khởi nghiệp mà ở các quốc gia giàu vẫn cứ khởi nghiệp, khởi nghiệp có thể đi từng bước từ không đến có, từ thấp đến cao, từ nông đến sâu, từ một mình cho đến tổng thể và cũng có khởi nghiệp đi tắt, đón đầu bỏ qua giai đoạn, tiếp cận nhanh và vươn tới tương lai.

Phong trào khởi nghiệp là cơ hội để khai thác tốt nhất và tối đa nhất nguồn lực trí tuệ, sáng tạo, lửa nhiệt tình của lực lượng thanh niên, đáp ứng ngày càng đa dạng, phong phú hơn về đời sống xã hội.

Tám tập thể được khen thưởng vì có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp, mô hình nhằm triển khai thành công, có hiệu quả phong trào Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Ảnh: THÚY NHI

Tám tập thể được khen thưởng vì có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp, mô hình nhằm triển khai thành công, có hiệu quả phong trào Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Ảnh: THÚY NHI

Trong phong trào thi đua thanh niên TP lập nghiệp, khởi nghiệp, các doanh nhân trẻ thành đạt truyền cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ cho các bạn trẻ, đồng thời hỗ trợ tài lực, vật lực, môi trường, dìu dắt các bạn trẻ...

Theo anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, các hoạt động hỗ trợ vốn, kêu gọi đầu tư cho thanh niên khởi nghiệp là một trong những cơ chế đặc biệt được Thành phố quan tâm đầu tư. Đến nay đề án “Mở rộng quy mô và nâng chất hoạt động Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp” đã hỗ trợ tài chính cho hơn 1.000 dự án, mô hình thanh niên khởi nghiệp với tổng số tiền hơn 215 tỷ đồng.

Các đơn vị đã tổ chức 267 chương trình tập huấn cho 32.650 thanh niên với các chuyên đề về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, “logistic”, lao động tiền lương…

Một số hoạt động nổi bật như các lớp đào tạo điện tử cho doanh nghiệp, Ban Quản lý và tiểu thương các chợ trên địa bàn Thành phố do Sở Công thương Thành phố tổ chức. Chương trình “Mỗi Doanh nhân - Một người Thầy” được trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp duy trì phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thành phố, mỗi năm có gần 30 nhà sáng lập dự án khởi nghiệp.

Hiện nay toàn TP có hơn hơn 350 giảng viên, cán bộ các trường được trang bị kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hơn 200 cố vấn khởi nghiệp được đào tạo và nâng cao năng lực...

Tại Hội nghị, có tám tập thể và chín cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp, mô hình nhằm triển khai thành công, có hiệu quả phong trào thi đua, đem lại hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi giai đoạn 2017-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm