TP.HCM luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện

(PLO)- Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, TP.HCM luôn quan tâm tạo điều kiện để tuổi trẻ TP, Hội Sinh viên TP được rèn luyện, phát triển toàn diện. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, tại Nhà văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể.

dai-hoi-sinh-vien-7.jpg

Đến tham dự Đại hội có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 459 đại biểu chính thức đại diện cho trên 600.000 sinh viên TP.HCM.

dai-hoi-sinh-vien-1.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, nhiệm kỳ qua là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều khó khăn, thử thách đan xen cả thời cơ.

"Mặc dù dịch bệnh COVID-19, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, sự chuyển đổi phương thức đào tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ nhưng đội ngũ cán bộ hội, hội viên, sinh viên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn"- Ông Nguyễn Minh Triết nói.

dai-hoi-sinh-vien.jpg
Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, ông Nguyễn Minh Triết cũng nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, tìm cách khắc phục. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Đại hội và Ban chấp hành khóa VII sẽ có những giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả những hạn chế trong nhiệm kỳ mới.

dai-hoi-sinh-vien-2.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao bảng đồng chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, công trình, phần việc của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM trong thời gian vừa qua.

"Đối với phong trào đã tốt thì phải tốt hơn nữa, đã phát huy cần phát huy hơn nữa, hướng tới thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, phong trào là điều mà TP kỳ vọng ở phong trào sinh viên năm tốt của TP trong thời gian tới"- Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

dai-hoi-sinh-vien-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho biết, lãnh đạo các cấp của TP.HCM luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều cơ chế, điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ TP, Hội Sinh viên TP được rèn luyện, cống hiến và phát triển toàn diện. Đồng thời phát huy nguồn nhân lực, trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị Ban chấp hành và Ban Thư ký sinh viên TP nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm để đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực áp dụng trong giai đoạn tới.

dai-hoi-sinh-vien8.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao huân chương cho đại diện Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng III của Chủ tịch nước.

Bà Trần Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028.

dai-hoi-sinh-vien-6.jpg
Bà Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

Chiều 4-11, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần VII, nhiệm kỳ 2023 -2028 đã ra mắt ban chấp hành.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương thông qua các đề án nhân sự Ban thư ký, trưởng Ban kiểm tra, chủ tịch và các phó chủ tịch.

Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ VII có 15 thành viên; Ban kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ VII có 7 thành viên.

Bà Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM khóa VI tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4 Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM khóa VII gồm: Ông Nguyễn Tất Toàn, ông Phan Tấn Anh, bà Trần Thị Kiều Anh, bà Nguyễn Minh Uyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm