TP.HCM sẵn sàng khởi công dự án vành đai 3

(PLO)- Dự án vành đai 3 TP.HCM đạt kỷ lục về tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công vào ngày 18-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về tiến độ dự án đầu tư xây dựng dự án vành đai 3 TP.HCM. Theo đó, TP đã công bố về thời gian, địa điểm và kế hoạch khởi công, thực hiện dự án vành đai 3.

Sẵn sàng khởi công vào cuối tuần

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết sau gần một năm chuẩn bị, Chủ nhật tuần này (18-6), TP.HCM sẽ chính thức khởi công dự án vành đai 3 TP.HCM. Lễ khởi công dự án sẽ khởi công vào ngày 18-6 tại đường 9A, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), cho biết bên cạnh dự án này, hai tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng được tổ chức cùng thời gian và địa điểm. Trong đó, TP.HCM là đầu cầu chính do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Ông Phúc thông tin dự án vành đai 3 hiện đã có 356 ha/410 ha (đạt khoảng 87%). Trong đó, TP Thủ Đức đạt khoảng 73%, huyện Củ Chi, đạt khoảng 83%, huyện Hóc Môn đạt 95% và huyện Bình Chánh đạt khoảng 92%.

“Dự án vành đai 3 đã đạt tốc độ kỷ lục về giải phóng mặt bằng và sẽ tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Có địa phương đã vượt kế hoạch ngoài mong đợi như Hóc Môn và sẽ bàn giao 100% vào cuối tháng 6 này. Đây là những nỗ lực rất đáng trân trọng” - ông Phúc bày tỏ.

Đặc biệt, đến nay dự án vành đai 3 đã hoàn thành thủ tục để khởi công dự án theo quy định như việc ký kết hợp đồng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường

Phối cảnh dự án đường vành đai 3 sau khi hoàn thành. Ảnh: ĐÀO TRANG

Phối cảnh dự án đường vành đai 3 sau khi hoàn thành. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng ông Lương Minh Phúc trả lời các thông tin báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng ông Lương Minh Phúc trả lời các thông tin báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Nỗ lực đưa vành đai 3 về đích đúng kế hoạch

Ông Lương Minh Phúc cho biết dự án là quá lớn, quá khó và cần sự chung tay của cả tập thể để đưa dự án về đích. Theo đó, ngay sau khi khởi công sẽ triển khai ngay công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Đường vành đai 3 là dự án đi qua bốn tỉnh thành gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Dự án cũng đi qua Tây Ninh, sân bay Long Thành, kết nối với miền Tây và cả cao tốc Bến Lức - Long Thành… tạo thành trục giao thông chính nối kết cảng cái mép Thị Vải và trục Đông - Tây.

Sau khi triển khai thực hiện dự án này và nhất là tới đây khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết mới thay thế NQ54, với nhiều cơ chế mới sẽ tạo nên nguồn lực phục vụ các dự án giao thông tiếp theo.

Theo ông Phúc, dù dự án đến thời điểm này rất thuận lợi, tuy nhiên những thách thức và khó khăn của dự án vành đai 3 vẫn còn ở phía trước. Một trong những thách thức đó là về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án vành đai 3. Người đứng đầu Ban giao thông cho rằng thách thức này đòi hỏi các tỉnh, thành phải quyết liệt hơn bởi các địa phương đồng loạt cùng làm cao tốc.

Ngay sau khi triển khai dự án, nguồn vật liệu sẽ kết nối về TP và các địa phương. TP.HCM sẽ tiếp tục gặp gỡ khảo sát và đảm bảo nguồn cát liên tục phục vụ dự án. Dù còn khó khăn nhưng bốn tỉnh sẽ phải nỗ lực để hoàn thành đồng bộ dự án này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn tổng thể, ông Phúc đánh giá dự án với nhiều cách làm mới, triển khai song song nhiều nhóm công việc, không nghỉ lễ và làm ngoài giờ để đảm bảo tiến độ đã đề ra. “Tôi tin rằng với cách làm này dự án vành đai 3 có thể thông xe dự án vào cuối năm 2025, hoàn thành đồng bộ vào năm 2025. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn ở phía trước, Ban giao thông cùng cả tập thể sẽ nỗ lực để hoan thành dự án đúng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã đề ra” - ông Phúc nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông Phúc cũng thông tin về tiến độ khởi công dự án thành phần vành đai 3 tại các địa phương. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để khởi công dự án, dự kiến động thổ vào ngày 18-6. Dự kiến hoàn tất các điều kiện khởi công theo quy định trong tháng 7. Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán các gói thầu khởi công. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng chuẩn bị mặt bằng các gói khởi công.

Đối với tỉnh Bình Dương, hiện đã đủ mặt bằng để khởi công các gói thầu số 2 và số 4 trên tổng số bốn gói thầu xây lắp. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, chuẩn bị mặt bằng các gói khởi công, dự kiến hoàn thành ngày 25-6 và hoàn tất các thủ tục liên quan phục vụ khởi công trong tháng 6. Tỉnh Bình Dương sẽ động thổ vào ngày 28-6. Tương tự tỉnh Long An đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và hoàn tất các thủ tục khởi công vào ngày 18-6.•

Tổng thể về dự án vành đai 3 qua bốn tỉnh, thành

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,3 km đi qua bốn địa phương: TP.HCM (47,35 km), tỉnh Đồng Nai (11,26 km), Bình Dương (10,76 km), Long An (6,81 km). Tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.

Dự án được phân chia làm tám dự án thành phần gồm bốn dự án thành phần xây dựng, bốn dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn bốn tỉnh, thành.

Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh: Tám làn xe cao tốc, đường ô tô cao tốc 100 km/giờ, đường song hành hai bên (đường đô thị 2-3 làn xe), đường ô tô đô thị 60 km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm