TP.HCM: Sắp bồi thường xong dự án cầu Long Kiểng

Hơn 20 năm sau ngày phê duyệt dự án xây mới và hơn hai năm sau ngày khởi công cầu Long Kiểng, chủ đầu tư vẫn chưa thể tiếp tục triển khai do vướng mặt bằng. Huyện Nhà Bè cho biết địa phương này vẫn đang nỗ lực vận động người dân, kiến nghị TP gỡ vướng mắc còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công xây dựng.

Hơn 311 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo báo cáo của UBND huyện Nhà Bè, dự án xây mới cầu Long Kiểng được phê duyệt từ năm 2001 với tổng diện tích đất bị thu hồi là hơn 2,6 ha. Cây cầu này không chỉ kết nối hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức của huyện Nhà Bè mà còn góp phần cải thiện tình hình giao thông kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Long An.

Cầu Long Kiểng đang xây dựng và cầu sắt hiện hữu đã xuống cấp.
Ảnh: VIỆT HOA

Năm 2005, 25/128 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với tổng diện tích gần 3.800 m2. Giai đoạn 2 của dự án còn 103 hộ dân phải lập hồ sơ bồi thường theo quy định. Theo UBND huyện Nhà Bè, trong số này có 46 trường hợp đủ điều kiện tái định cư (TĐC) và 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ có nhà, đất không đủ điều kiện TĐC. Những vướng mắc của dự án chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC khiến cho kế hoạch bàn giao mặt bằng theo tiến độ nhiều lần bị phá sản.

Theo báo cáo của huyện Nhà Bè, giữa năm 2021, huyện đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC và các quyết định có liên quan. Tổng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC là 311,7 tỉ đồng cho 103 hộ dân bị ảnh hưởng.

Huyện Nhà Bè cho biết do tính cấp bách của dự án, ngay trong thời điểm cao điểm về dịch bệnh, huyện đã chủ động báo cáo, kiến nghị UBND TP về tiến độ, cùng những khó khăn, vướng mắc của dự án. Đồng thời, huyện chuyển hồ sơ bồi thường kèm theo dự thảo hợp đồng mua nền TĐC đến từng hộ dân có ý kiến để tổng hợp báo cáo TP.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết ngay khi TP tháo dỡ lệnh giãn cách, lãnh đạo huyện đã tổ chức mời, tiếp xúc, đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề về TĐC. Cùng với đó, huyện có văn bản kiến nghị UBND TP giải quyết các vướng mắc về suất TĐC tối thiểu, về cho phép người dân được xây nhà trong khu TĐC theo khả năng tài chính (phải đảm bảo khoảng lùi trước, khoảng lùi sau theo quy hoạch), về cấp sổ hồng cho người dân nhận nền TĐC, về phần kinh phí bồi thường còn thiếu…

“Đến thời điểm hiện tại, các kiến nghị của huyện đã cơ bản được UBND TP cùng các sở, ngành tháo gỡ. Đây sẽ là cơ sở để huyện giải quyết nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, sớm ổn định cuộc sống của người dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư” - ông Nguyễn nói.

Còn 35 hộ chưa đồng ý nhận tiền

Thông tin về tiến độ thực hiện, ông Trần Phương Tuấn, Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè, cho biết đến nay đã có 68/103 hộ đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong đó, huyện đã chi trả xong cho 57 hộ với tổng số tiền hơn 157 tỉ đồng và đang tiếp tục thực hiện chi trả.

Riêng với 35 hộ còn lại chưa đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường thấp, thời điểm, quá trình sử dụng đất không đúng, một số hộ đang khiếu nại tại Thanh tra huyện… “Ban bồi thường tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động người dân chưa đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng trong thời gian tới” - ông Tuấn nói.

Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè cũng cho biết hiện còn vướng mắc liên quan đến việc xác định suất TĐC tối thiểu, chưa có phương án TĐC bằng căn hộ cho các trường hợp không đồng thuận đủ điều kiện TĐC theo quy định. Huyện đã có văn bản báo cáo kiến nghị bổ sung chính sách và đang chờ TP, các sở, ngành có ý kiến.

Ông Tuấn thông tin hiện nay chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP xác định cần bàn giao trước 13 vị trí để thi công mố cầu. “Huyện tiếp tục tập trung tiếp xúc và chi trả bồi thường cho các hộ dân, phấn đấu sẽ bàn giao cho chủ đầu tư các vị trí này trong quý I” - ông Tuấn nói.

Thông tin thêm về tiến độ chung của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn dự án, ông Tuấn cho biết huyện Nhà Bè phấn đấu sẽ hoàn thành công tác này trong quý III-2022.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, hiện nay tiến độ thi công của cầu Long Kiểng nhà thầu đã hoàn thành kết cấu từ trụ T1 đến T8. Sau khi được bàn giao mặt bằng, dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau hơn một năm thi công.•

 

Dự án có tổng mức đầu tư 557 tỉ đồng

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng mới được phê duyệt vào năm 2001. Sau đó, bị chậm trễ chủ yếu liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC. Từ năm 2011 đến 2013, dự án lại bị ảnh hưởng của chính sách giãn đầu tư công của Chính phủ. Do thời gian kéo dài dẫn đến giá thành bị đội lên và dự án phải điều chỉnh lại vào năm 2017. Tháng 8-2018, dự án được khởi công.

Cầu Long Kiểng hiện hữu là cầu sắt, đã xuống cấp, tải trọng thấp. Tháng 1-2019, một nhịp cầu này đã bất ngờ sập khi xe ben trọng tải lớn chạy qua, sau đó Sở GTVT đã cho khôi phục sửa chữa cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm