TP.HCM sẽ phá cầu Nhị Thiên Đường 90 tuổi

Tuy vậy, ông Tín cũng yêu cầu Sở GTVT nghiên cứu phương án khôi phục một số chi tiết kiến trúc cũ của cầu Nhị Thiên Đường 1 như cột đèn, trụ lan can… và kết hợp cải tạo lại kiến trúc một số hạng mục của cầu Nhị Thiên Đường 2. Việc này nhằm vừa ghi lại một giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của TP, vừa đảm bảo hài hòa, đồng bộ về kiến trúc, mỹ thuật và cảnh quan đô thị. Phương án kiến trúc, cảnh quan phải được Sở QH-KT và Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch của TP thẩm định.

Theo Sở GTVT, cầu Nhị Thiên Đường 1 đang xuống cấp nghiêm trọng nên việc sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới là rất cần thiết và cấp bách. Qua phân tích nhiều phương án, Sở GTVT đề nghị chọn phương án xây cầu mới thay thế (khoảng 163 tỉ đồng). Cầu mới cần dịch chuyển về phía cầu Nhị Thiên Đường 2 nhằm giảm chi phí bồi thường. Tuy vậy, do đây là cây cầu đã 90 tuổi nên sẽ có nghiên cứu thiết kế khôi phục (lan can, chiếu sáng trang trí…) để gợi nhớ một số nét kiến trúc của cầu Nhị Thiên Đường 1 hiện hữu.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.