Trả giá nặng vì chửi CSGT

Theo tòa, án sơ thẩm chưa xem xét tình tiết giảm nhẹ của Đại là phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Ngày 4-12-2012, Tổ công tác CSGT Công an huyện Diễn Châu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực ga Yên Lý (xã Diễn Yên). Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác gặp một đám cưới đi từ xã Diễn Yên về xã Diễn Thắng với khoảng 300 đến 400 người đi thành hàng ba, hàng bốn, có những xe máy chở ba không đội mũ bảo hiểm và hò hét, gây náo loạn, ùn tắc giao thông. Tổ công tác tiến hành kiểm tra Nguyễn Minh Hiếu vì điều khiển xe máy chở ba không đội mũ bảo hiểm thì đám đông 50-60 người đến cản trở, đưa xe của Hiếu vào một kiốt ven đường cất giấu. Một thành viên tổ công tác yêu cầu mọi người đưa xe máy vi phạm ra để xử lý thì vô tình dẫm phải gấu quần Đại. Đại liền vào kiốt ven đường lấy một chiếc tuốcnơ vít ra đe dọa, nhục mạ thành viên tổ công tác với những lời lẽ hết sức thô tục. Hành vi chửi bới của Đại được đám đông đi cùng cười ồ, hưởng ứng. Chiều cùng ngày, thành viên tổ công tác bị Đại chửi bới đã có đơn yêu cầu khởi tố đối với Đại về tội làm nhục người khác.

Sau phiên xử sơ thẩm của TAND huyện Diễn Châu, Đại kháng cáo xin giảm án, VKS cũng kháng nghị đề nghị cho Đại được hưởng án treo. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS tỉnh Nghệ An đã rút kháng nghị cho Đại được hưởng án treo, chỉ đề nghị giảm án cho Đại vì cho rằng vào năm 2011, Đại từng bị Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) phạt hành chính về hành vi gây thương tích cho người khác.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm