Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 3 nghệ nhân tại TP.HCM

(PLO)- Ba nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân tại TP.HCM là Hồng Oanh (dân , ví giặm Nghệ Tĩnh), Thanh Tuyết (đờn ca tài tử) và Thanh Vân (chơi diều).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-3, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành Văn hoá, Thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm phục hồi kinh tế -xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

"Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của xuyên suốt quyết liệt của Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố, Bộ VH,TT&DL, sự vào cuộc kịp thời hiệu quả quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đặc biệt là sau thành công của Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021 và mới đây là các hoạt động khắp nơi trên cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hoá Việt Nam.

Ngành văn hoá và thể thao thành phố được tiếp thêm nhận thức mới, động lực mới, toàn ngành đã phấn đấu để khắc phục, vượt khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao" – ông Trần Thế Thuận cho hay.

Tại chương trình, bên cạnh việc Tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023, các chương trình sân khấu, tương tác nghệ thuật… thì các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao được vinh danh.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL trao tặng danh hiệu cho ba nghệ nhân Thanh Tuyết, Thanh Vân và Hồng Oanh (từ phải sang). Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL trao tặng danh hiệu cho ba nghệ nhân Thanh Tuyết, Thanh Vân và Hồng Oanh (từ phải sang). Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo đó, nghệ nhân Nguyễn Thị Ngọc Vanh (Hồng Oanh, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh), Phạm Thị Tuyết (Thanh Tuyết, đờn ca tài tử), Nguyễn Thanh Vân (làm diều) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.

Ông Dương Anh Đức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 12 cá nhân ở các lĩnh vực. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Dương Anh Đức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 12 cá nhân ở các lĩnh vực. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Có 12 nghệ nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, gồm: Vũ Huy Dự, Phạm Thị Hoài Anh, Nguyễn Thị Hương, Trần Văn Sơn, Lê Thị Xuân Đào, Trần Thị Cẩm Thủy, Phan Thị Thu, Phan Minh Đức, Mai Thanh Mai, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Viết Hậu, Giang Văn Đạt.

Huấn luyện viên Hoàng Quốc Bình được trao Huân chương lao động hạng 3, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, huấn luyện các vận động viên tham gia SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam.

8 vận động viên, huấn luyện viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: HÀ NGUYỄN
8 vận động viên, huấn luyện viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: HÀ NGUYỄN

8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu quốc tế, gồm: vận động viên Nguyễn Thế Thanh, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi, Vương Hoài Ân (đội tuyển aerobic quốc gia), Nguyễn Trần Duy Nhất (đội tuyển Muay Thái quốc gia), huấn luyện viên (HLV) Giáp Trung Thang, HLV Trần Huỳnh Thanh Quốc, HLV Dương Thị Xuân Trang. Ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen, cờ thi đua của Bộ VH, TT & DL.

Theo báo cáo từ Sở VH&TT TP.HCM, trong năm 2022, đơn vị này triển khai 3 đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, quảng cáo, tiến hành kiểm tra 229 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố; ban hành 135 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 3,088 tỷ đồng; đã chấp hành 123 quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là hơn 2,745 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa kiểm tra 73 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (karaoke, trò chơi điện tử, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang), ban hành 48 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt là hơn 1,271 tỷ đồng. Đã có 38 quyết định xử phạt được chấp hành, nộp ngân sách nhà nước 979 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành thể thao kiểm tra 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ và các hoạt động thể thao, ban hành 24 quyết định xử phạt (đã chấp hành toàn bộ), nộp về ngân sách nhà nước 174,5 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành quảng cáo đưa ra 63 quyết định xử phạt khi tiến hành 96 cơ sở kinh doanh quảng cáo ngoài trời, viết đặt biển hiệu. 61 quyết định đã được chấp hành, nộp ngân sách nhà nước 1,592 tỷ đồng, buộc tháo dỡ 130 bảng quảng cáo vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm