Trên 65.000 tỉ đồng xây cầu, làm đường ở miền Tây

Các dự án đã và đang triển khai cần đẩy mạnh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, đặc biệt các dự án trục đường chính kết nối vùng, liên vùng”. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đặt ra yêu cầu tại buổi sơ kết năm năm phát triển kết cấu hạ tầng GTVT vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2010-2015 diễn ra vào chiều 10-12 tại Cần Thơ.

Theo Bộ GTVT, trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến có đầu tư 33 dự án giao thông đường bộ với tổng vốn đầu tư gần 65.300 tỉ đồng, nổi cộm là các dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 2. Cũng trong giai đoạn này, dự kiến nâng cấp sân bay Phú Quốc, xây dựng sân bay An Giang.

Theo thống kê, tổng kinh phí từ trung ương đầu tư cho các công trình giao thông ở vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2010-2015 là gần 58.00 tỉ đồng, làm thay đổi bộ mặt của vùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm