Triều Tiên từ chối nhận 3 triệu liều vaccine, nhường cho nước bị dịch nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CHDCND Triều Tiên đã từ chối nhận khoảng ba triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Trung Quốc Sinovac thông qua cơ chế COVAX, nói rằng chúng nên được gửi đến các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hãng Reuters đưa tin.

Trước đó, vào tháng 7, Triều Tiên cũng đã từ chối nhận các lô vaccine của hãng AstraZeneca được phân phối thông qua cơ chế COVAX do lo ngại về tác dụng phụ của loại vaccine này, theo Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc.

Các lọ vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Trung Quốc Sinovac. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết “Triều Tiên sẽ tiếp tục liên lạc với cơ chế COVAX để nhận vaccine trong những tháng tới”. 

Cho đến nay, Triều Tiên tuyên bố không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Nước này cũng đã áp dụng các biện pháp chống dịch vô cùng nghiêm ngặt, như đóng cửa toàn bộ biên giới và hạn chế tối đa đi lại trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm