Triều Tiên: Tương lai thượng đỉnh tùy hoàn toàn vào Mỹ

Tương lai thượng đỉnh Mỹ-Triều tùy thuộc hoàn toàn vào Mỹ, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng 24-5 dẫn lời cảnh cáo của Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son Hui.

“Chuyện Mỹ gặp chúng tôi ở phòng họp hay đối đầu hạt nhân với chúng tôi tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định và thái độ của Mỹ” - theo bà Choe Son Hui.

“Chính Mỹ là bên đề nghị đối thoại nhưng giờ Mỹ lại lèo lái dư luận như kiểu chúng tôi đã mời họ ngồi xuống với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không van xin Mỹ đối thoại hay tạo rắc rối để thuyết phục họ nếu họ không muốn ngồi xuống với chúng tôi” - bà Choe Son Hui nghiêm khắc.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cảnh cáo tương lai thượng đỉnh Mỹ-Triều tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ. Ảnh: AP

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cảnh cáo tương lai thượng đỉnh Mỹ-Triều tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ. Ảnh: AP

Bà Choe Son Hui cho biết có thể bà sẽ đề nghị lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cân nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, nếu Mỹ xúc phạm thiện chí của Triều Tiên.

“Trong trường hợp Mỹ xúc phạm thiện chí của chúng tôi và tiếp tục có các hành động phi pháp và sỉ nhục, tôi sẽ đề nghị lãnh đạo tối cao của chúng tôi cân nhắc lại thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ” - bà Choe Son Hui cảnh cáo. Trước phát ngôn của bà Choe Son-hui một tuần, một Thứ trưởng Ngoại giao khác của Triều Tiên là ông Kim Kye-gwan cũng dọa sẽ hủy thượng đỉnh với Mỹ, rằng Triều Tiên không hứng thú với bât kỳ đối thoại nào mang tính cưỡng ép nước này từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Bà Choe Son Hui cũng lên án việc Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence so sánh Triều Tiên với Libya trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây. Năm 2003 lãnh đạo Libya khi đó là ông Muammar Gaddafi đồng ý ký với Mỹ thỏa thuận từ bỏ theo đuổi hạt nhân. Chỉ trong một tháng Mỹ dỡ bỏ hầu hết trừng phạt và khôi phục quan hệ ngoại giao với Libya. Tuy nhiên, đến năm 2011 liên quân NATO do Mỹ dẫn đầu đã hậu thuẫn lực lượng nổi loạn NATO lật đổ và giết chết ông Gaddafi.

“Phó Tổng thống Mỹ Pence đã có phát ngôn không kiểm soát và trơ tráo rằng Triều Tiên có thể kết thúc giống Libya; rằng phương án quân sự với Triều Tiên chưa bao giờ bị gạt; rằng Mỹ cần sự giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược; và còn nữa. Là cá nhân liên quan đến các vấn đề của Mỹ, tôi không thể kiềm được sự ngạc nhiên của mình trước các phát ngôn ngạo mạn và ngớ ngẩn xuất phát từ miệng của phó tổng thống Mỹ” - bà Choe Son Hui gay gắt.

Phát ngôn của bà Choe Son Hui càng làm cho tương lai thượng đỉnh Mỹ-Triều thêm khó đoán định. Một ngày sau khi tuyên bố có thể hoãn cuộc gặp với ông Kim, ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định cuối cùng về chuyện gặp hay không gặp sẽ có trong tuần tới.

Lơ Triều Tiên, ông Trump muốn gì?
Lơ Triều Tiên, ông Trump muốn gì?
(PL)- Ông Trump nói có thể hoãn gặp ông Kim. Hiện có hai luồng ý kiến, một cho đây là dấu hiệu cho sự chết yểu của cuộc gặp thượng đỉnh, một cho đây là chiến thuật nhằm thắng thế Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm