Trồng hơn 110.000 cây đước ven biển Vũng Tàu ​

Theo đó, quỹ sẽ tặng hơn 110.000 cây đước, giá trị tương đương hơn 800 triệu đồng để trồng tại Nhà truyền thống Cách mạng TP Vũng Tàu và khu vực ven sông Chà Và, xã Tân Hải, huyện Tân Thành - nơi đang diễn ra tình trạng xâm nhập mặn nặng và hiện tượng ô nhiễm bởi hoạt động chế biến hải sản.

Việc  trồng cây đước tại đây góp phần hình thành rừng đước để bảo vệ bờ biển khỏi tình trạng bị biển ăn lấn vào đất liền, mở rộng bờ biển, phục hồi rừng ven biển; góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường và thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu.

Từ năm 2012 đến nay, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã tổ chức trồng cây tại hơn 20 tỉnh, thành trên toàn quốc với tổng số gần 400.000 cây xanh các loại.

Quang cảnh lễ phát động trồng cây ven biển Vũng Tàu ngày 5-6.

Ngoài việc trồng cây còn có các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) như đạp xe “Nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khỏe và môi trường do hoạt động đốt ngoài trời”, hội thảo “Nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khỏe và môi trường do hoạt động đốt ngoài trời”...

Nhân dịp này, Bộ TN&MT cũng tiến hành tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống.

Đồng thời qua đó chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên và trao giải giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2017.

Đại diện TP Vũng Tàu nhận hơn 110.000 cây xanh từ Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, trao kỷ niệm chương cho TP Vũng Tàu, địa phương được trao giải môi trường Việt Nam năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm