Trực thăng Philippines bắn nhầm, giết 11 quân nhân

Vừa xảy ra một sự cố quân sự vô cùng đáng tiếc ở Philippines. Chiếc máy bay Marchetti S-211 của quân đội Philippines trong lúc không kích phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute ở TP Marawi ngày 31-5 đã thả nhầm một quả bom trúng lực lượng binh sĩ Philippines đang chiến đấu dưới mặt đất.

“Một nhóm binh sĩ chúng ta đã trúng không kích của chính chúng ta. Chúng ta mất 10 người và tám người bị thương” - ABS-CBN News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói ngày 1-6. Tuy nhiên, theo người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla, số người chết hiện đã là 11 người, bảy người bị thương.

Trực thăng tấn công của quân đội Philippines bắn hỏa tiễn tấn công nhóm Hồi giáo cực đoan Maute ở TP Marawi (nam Philippines) ngày 29-5. Ảnh: REUTERS

Trực thăng tấn công của quân đội Philippines bắn hỏa tiễn tấn công nhóm Hồi giáo cực đoan Maute ở TP Marawi (Nam Philippines) ngày 29-5. Ảnh: REUTERS

“Đây là điều đáng tiếc nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra... Có thể công tác phối hợp không tốt dẫn đến việc chúng ta không kích nhầm người phe mình” - theo Bộ trưởng Lorenzana cho biết quân đội đã chỉ đạo điều tra. Tổng Tham mưu quân đội Philippines, tướng Eduardo Ano cũng chỉ đạo một cuộc điều tra độc lập nhằm ngăn chặn các sự cố không kích nhầm tương tự.

Lính thủy Philippines lên máy bay từ một căn cứ không quân ở Manila để về TP Marawi truy quét Hồi giáo cực đoan, ngày 1-6. Ảnh: AP

Lính thủy Philippines lên máy bay từ một căn cứ không quân ở Manila để về TP Marawi truy quét Hồi giáo cực đoan ngày 1-6. Ảnh: AP

Trước khi thả bom nhầm vị trí này, chiếc máy bay Marchetti S-211 đã ba lần thả bom thành công xuống các vị trí của lực lượng Maute.

Hiện hơn 30 máy bay tấn công đang hỗ trợ binh sĩ dưới mặt đất truy quét lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Marawi. Giao tranh giữa quân đội Philippines và nhóm Maute bắt đầu từ tuần trước. 89 phần tử Hồi giáo cực đoan đã bị tiêu diệt, một số khác đầu hàng. Về phía quân đội Philippines đã có 25 binh sĩ và năm cảnh sát thiệt mạng. Ngoài ra, theo quân đội Philippines, có 19 dân thường bị nhóm Maute giết hại. Khoảng 2.000 dân thường còn đang bị kẹt trong khu vực nhóm Maute kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm