Trưng bày đủ 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa của Tổ quốc

Cuốn sách “Nơi đầu sóng” do NXB Văn học phát hành tháng 8-2019, gồm 21 câu chuyện về biển đảo của hai tác giả Lữ Mai và Trần Thành. Triển lãm ảnh “Nơi đầu sóng” giới thiệu tới công chúng 100 hình ảnh mới nhất, phản ánh trung thực các mặt hoạt động tại Trường Sa, Nhà giàn DK1, các lực lượng trên biển do kỹ sư Trần Thành và nhiều nhiếp ảnh gia thực hiện. Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 3-9.

Có mặt tại sự kiện nêu trên, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng nhắc lại hình ảnh 64 liệt sỹ đã hy sinh tại đảo đá ngầm Gạc Ma (Quần đảo Hoàng Sa), ngày 14-3-1988, đó là 64 anh hùng trong giây phút lẫm liệt nhất.

“Tôi cũng cầu mong sao 64 tỉnh thành có những con đường mang tên họ để ghi dấu lại những vẻ đẹp của này. Đó cũng là cột mốc rất đặc biệt bằng xương máu các chiến sĩ đã cắm cho Trường Sa và còn có một cột mốc nữa rất đặc biệt là những ca khúc, những bài thơ, tiểu thuyết, bài báo, bức ảnh.. sáng tác về Trường Sa”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt sách, triển lãm Nơi đầu sóng. 

Hai tác giả cuốn Nơi đầu sóng, Trần Thành và Lữ Mai (từ trái sang). 

Người mẹ giải thích cho cậu con nhỏ về bức ảnh được treo trong triển lãm. 

Các cuốn sách được trưng bày như những cột mốc chủ quyền.

Bức ảnh Tiễn cha lên đường giữ đảo của tác giả Trần Thành được trưng bày tại triển lãm. 

Bức ảnh Trước khi rời tàu của tác giả Trần Thành trưng bày tại triển lãm. 

Một cháu bé chăm chú ngắm các bức ảnh được tập hợp lại. 

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. 

Điểm nhấn của triển lãm là hình ảnh đầy đủ về 15 Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm