Trung Quốc cảnh báo Mỹ không đưa Đài Loan vào kế hoạch ADD-TBD

Ngày 22-2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Washington không nên đưa Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình, vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (ADD-TBD) của Mỹ, hãng tin Reuters đưa tin.

Đầu tháng này, Mỹ cho biết họ sẽ cam kết thêm các nguồn lực ngoại giao và an ninh cho khu vực ADD-TBD. Washington cũng cho biết sẽ làm việc với các đối tác trong và ngoài khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với ông Blinken, ông Vương Nghị đã nói rằng nỗ lực đưa Đài Loan vào chiến lược kiềm chế Trung Quốc đang gửi đi những "tín hiệu sai lầm". 

Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết những khác biệt của Bắc Kinh với Washington và ổn định quan hệ song phương, ông Vương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm