Trung Quốc đáp trả gắt Hàn Quốc vì bình luận liên quan Biển Đông

(PLO)- Phía Hàn Quốc bày tỏ sự quan ngại về “tình hình nguy hiểm” ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả gắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Hàn Quốc “cư xử thận trọng và trung lập” trước các tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, theo tờ South China Morning Post.

Ông Uông đưa ra bình luận trên sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk vào tuần trước nói rằng Seoul “quan ngại sâu sắc về tình hình nguy hiểm” và “việc sử dụng vòi rồng chống lại các tàu Philippines ở Biển Đông”.

“Chúng tôi ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, cũng như tự do hàng hải và hàng không dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển” - ông Lim nói.

Trung Quốc đáp trả gắt Hàn Quốc vì bình luận liên quan Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc” về phát ngôn trên của phía Hàn Quốc.

“Hàn Quốc không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông nhưng trong những năm gần đây, nước này đã thay đổi lập trường thận trọng và trung lập mà nước này đã duy trì trong nhiều năm qua” - ông Uông nói.

Ông Uông cũng cho rằng trong những năm gần đây Seoul đã nhiều lần “bóng gió hoặc đổ lỗi Trung Quốc” về vấn đề Biển Đông.

Liên quan tới những chỉ trích đó của phía Hàn Quốc, ông Uông nói rằng Trung Quốc “luôn đưa ra phản hồi kịp thời và bày tỏ sự phản đối”.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi phía Hàn Quốc cư xử đúng mực, không chạy theo xu hướng và thổi phồng vấn đề, tránh tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc” - ông Uông nói thêm.

Phía Hàn Quốc chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Uông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm