Trung Quốc điều tàu theo dõi tàu Mỹ gần bãi Cỏ Mây

(PLO)- Trung Quốc cho biết đã theo dõi và giám sát tàu chiến USS Gabrielle Giffords của Mỹ hoạt động ở vùng biển gần bãi Cỏ Mây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam quân đội Trung Quốc (TQ) - Đại tá Điền Quân Lý cho biết Bắc Kinh đã theo dõi và giám sát tàu chiến USS Gabrielle Giffords của Mỹ hoạt động ở vùng biển gần bãi Cỏ Mây.

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ông Điền cho biết Bộ Tư lệnh đã điều động lực lượng hải quân bám sát và giám sát tàu chiến, theo đài CGTN.

bãi Cỏ Mây.jpeg
Tàu tuần duyên Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Ảnh: AFP

Trong khi ông Điền tố “Mỹ đã cố tình gây rối ở Biển Đông", chia sẻ với tờ South China Morning Post, bà Megan Greene - sĩ quan phụ trách các vấn đề công cộng của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ - mô tả hoạt động di chuyển của tàu Mỹ là “hoạt động thường lệ” và “phù hợp với luật pháp quốc tế”.

“Những hoạt động này chứng tỏ chúng tôi cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, được đảm bảo chủ quyền của mình, có thể giải quyết tranh chấp mà không bị ép buộc và có quyền tự do di chuyển phù hợp với luật pháp, quy tắc và chuẩn mực quốc tế” - theo bà Greene.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm