Trung Quốc tố lính Ấn Độ xâm nhập lãnh thổ

Ông Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết các lính biên phòng Ấn Độ "cản trở hoạt động bình thường" của lực lượng Trung Quốc ở biên giới và kêu gọi Ấn Độ rút quân ngay lập tức, theo tuyên bố của Bộ vào tối ngày 26-6.

Ông cũng kêu gọi Ấn Độ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và các hiệp ước biên giới mà hai nước đã ký kết. Ông cho biết Trung Quốc đã ngừng các chuyến hành hương chính thức tại đèo Nathu La Pass - điểm nối giữa bang Sikkim của Ấn Độ và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Vị trí đèo Nathu La Pass - nơi Trung Quốc cáo buộc các lính biên phòng Ấn Độ xâm nhập vào lãnh thổ nước mình. Ảnh: AFP

Đèo Nathu La giúp liên kết Ấn Độ với các địa điểm Phật giáo và Hindu trong khu vực. Đây cũng là nơi xảy ra cuộc xung đột khốc liệt giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 1967.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội Ấn Độ đã gây cản trở một công trình trên đường. Đây là động thái mà Trung Quốc cho là đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình trên biên giới.

"Trung Quốc luôn nỗ lực phát triển quan hệ song phương và sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền hợp pháp của nước mình. Trung Quốc hy vọng Ấn Độ cũng sẽ thỏa hiệp, không gây ra bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình biên giới và sẽ tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp giữa hai nước" - Bộ quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ từ lâu đã lãnh đạm do tranh chấp lãnh thổ kéo dài, cũng như việc Bắc Kinh ủng hộ Pakistan. Hồi tháng trước, các nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh "Vành đai và con đường" của Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm