Trường học hay ngân hàng?

Quyết định của lãnh đạo UBND TP không hề sai. Bởi khu đất này vốn được thành phố (TP) hoán đổi cho ngân hàng từ năm 1989, sau đó cho thuê với thời hạn 50 năm và mới đây, TP đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng. Ngoài ra, theo lý giải của UBND TP, mặc dù khu đất thuộc dự án mở rộng Trường Lê Quý Đôn nhưng hiện ngân sách TP không đủ để thực hiện dự án...

Tuy nhiên, một quyết định không sai (về luật) thì chưa hẳn đã hợp lý, hợp tình.

Nếu tóm gọn chuyện tranh chấp “khu đất vàng” chỉ trong một câu hỏi “Trường học hay ngân hàng?” thì câu trả lời nhận được nhiều nhất có lẽ là “trường học”. Ngoài mục đích mở rộng trường học, nếu khu đất trên được “hợp cẩn” cùng khuôn viên trường, nó sẽ tạo nên một chỉnh thể cảnh quan lý tưởng (như vốn có ban đầu) cho công trình sắp được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa nay mai. Ngược lại, nếu để một công trình ngoài giáo dục tồn tại một góc trong khuôn viên trường thì cái chỉnh thể kia sẽ bị phá vỡ. Sự không hợp lý, hợp tình chính là ở điểm này.

Chợt nhớ câu chuyện đang diễn ra ở TP biển Nha Trang khiến dư luận nơi đây nức lòng. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang vận động chủ đầu tư khu nghỉ mát Ana Mandara dời dự án này khỏi nơi hiện hữu trên bãi biển Trần Phú để trả lại không gian công cộng cho người dân. Việc thương lượng, bàn thảo đang diễn ra suôn sẻ. Cần nói thêm, trước đây do nhiều lý do, chính quyền đã cấp phép cho nhiều dự án du lịch dọc bãi biển, làm mất không gian chung và giảm đi vẻ đẹp hài hòa vốn có của thiên nhiên. Do vậy, động thái vừa rồi của chính quyền còn mang thông điệp sửa sai, khắc phục hậu quả mang tính lịch sử một thời…

Trở lại câu chuyện Trường Lê Quý Đôn. Có thể nói, UBND TP đã chẳng đặng đừng khi phải cho ngân hàng xây trụ sở trên khu đất ấy. Tuy nhiên, nếu quyết định ấy “chẳng đặng” thì cũng nên mạnh dạn nói “đừng”. Khi đó, TP có thể vận động, thương lượng với ngân hàng để đổi khu đất khác với điều kiện khả dĩ. Với đề nghị hợp lý, hợp tình này, tin rằng ngân hàng sẽ không chối từ, làm khó cho chính quyền.

Trường học hay ngân hàng? Câu trả lời không khó, khó là ở cách thức thực hiện câu trả lời, sao cho hợp lý, hợp tình và hợp lòng mong mỏi của đại đa số người dân TP.

NGÔ THÁI BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm