Truy tố 1 phụ nữ lừa bán khẩu trang trong đại dịch

Mới đây, VKSND tỉnh Hòa Bình hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Thị Thùy (sinh năm 1997, trú tại khu 1, xã Đan Phượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, VKS truy tố Thùy để đưa ra xét xử theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 174 BLHS năm 2015 (có khung hình phạt 7-15 năm tù) với tình tiết lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Hồ sơ đã được chuyển đến TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử theo luật định.

Hồ Thị Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: Báo SGGP

Các cơ quan tố tụng thống nhất đây là vụ án điểm, lừa đảo thuộc trường hợp lợi dụng thiên tai, dịch bệnh nên đã nhanh chóng vào cuộc và sẽ kịp thời mở phiên tòa xét xử nghiêm, đáp ứng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Theo hồ sơ, Thùy là lao động tự do, sinh sống bằng nghề bán hàng online. Thời gian qua, tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, nhu cầu tìm mua khẩu trang y tế để sử dụng của người dân tăng cao.

Lợi dụng tình hình này, Thùy đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khẩu trang y tế và bán trên mạng xã hội Facebook. 

Tin tưởng thông tin Thùy đăng tải, ngày 1-2, chị Doãn Thanh Hòa đã chuyển số tiền 14,33 triệu đồng đến tài khoản của Thùy để mua khẩu trang y tế.

Nhận được tiền, Thùy đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời chặn tin nhắn trên Facebook để chị Hòa không liên lạc được.

Ngày 4-2, khi biết mình bị lừa, chị Hòa đã đến cơ quan công an tố cáo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm