Tử hình kẻ giết người tình già cướp tài sản

Năm 2012, Hiếu chung sống như vợ chồng với chị H. (hơn Hiếu 14 tuổi) tại nhà chị H. ở quận 12. Sau một thời gian, thấy Hiếu chỉ lợi dụng, chị H. muốn chia tay nên Hiếu nảy sinh ý định giết chị H. Chiều 31-10-2013, Hiếu hòa thuốc diệt chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa, đưa chị H. uống. Sáng hôm sau, thấy nạn nhân đã chết, Hiếu đi mua bao bố, bao nylon về kéo xác nạn nhân xuống bếp, tháo bộ trang sức vàng, lấy điện thoại của nạn nhân. Rồi Hiếu lấy xe máy của nạn nhân đi gặp bạn gái cũ, cùng cô này vào khách sạn. Đến tối, Hiếu quay về lấy bao bố trùm xác nạn nhân bỏ vào bao nylon, chạy xe đến Bình Dương, bỏ xác nạn nhân tại một bãi đất trống rồi đổ xăng châm lửa đốt... Hai ngày sau, Hiếu đi đổi số nữ trang của nạn nhân được 1,5 lượng vàng SJC đem về cho mẹ...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm