Tử hình kẻ giết thai phụ

Tổng hợp mức hình phạt bị cáo phải thi hành chung cho cả hai tội là tử hình. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho hai nạn nhân trong vụ án hơn 100 triệu đồng. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức dã man, không còn tính người. Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Đây là vụ án gây chấn động TP Đà Nẵng và trong ngày xử đã có hàng trăm người đến theo dõi.

Trước đó, trưa 17-6, Sơn mượn xe máy của bạn đến dãy nhà trọ trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Khi đến đây, thấy chị Trần Thị T. (đang có thai ba tháng) ở một mình trong phòng nên Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản. Sơn ra chợ mua dao rồi quay lại dãy trọ khống chế chị T. Chị T. kháng cự liền bị Sơn dùng dao đâm ba nhát vào người. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, anh Bùi Đăng Toàn (cùng dãy trọ) chạy tới thì bị Sơn dùng dao đâm hai nhát vào ngực và vai. Người dân đã đến đưa chị Thơm đi cấp cứu nhưng không kịp, còn anh Toàn bị thương tích 48%...

DƯƠNG HẰNG - LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm