Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM: Phải đảm bảo việc làm cho quân nhân xuất ngũ

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương chu đáo, có chính sách về công ăn việc làm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-1, UBND TP.HCM tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP và nghe báo cáo công tác chuẩn bị giao quân năm 2023, phiên họp thứ I.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP; các lãnh đạo Công an, ban ngành TP…

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị, ban ngành liên quan trong vấn đề chuẩn bị nghĩa vụ quân sự năm 2023 nếu có vướng mắc thì kiến nghị để sớm có phương án giải quyết.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố và hội đồng NVQS các quận huyện, TP Thủ Đức cùng các ban ngành liên quan chuẩn bị công tác tổ chức, giao nhận quân đạt chỉ tiêu và chất lượng cao nhất cả đối với nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị, việc giao nhận quân phải rà soát thường xuyên. “Đối với lực lượng công an, việc tuyển quân cần phối hợp chặt chẽ và kỹ lưỡng”, ông Mãi phát biểu.

Đối với việc nhận quân nhân xuất ngũ, ông Mãi đề nghị các địa phương phải tổ chức chu đáo. Đảm bảo việc giao nhận an toàn về an ninh trật tự, phòng chống dịch...

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị hội đồng NVQS các địa phương tập trung tổ chức hội trại tòng quân để tạo khí thế, tinh thần trách nhiệm, tự giác, đề thanh niên biết rằng đây là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Về vấn đề này, ông Mãi đề nghị đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh chủ trì.

Cũng tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM đánh giá cao công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương. Theo ông, chất lượng tuyển quân rất tốt, các địa phương mỗi năm đều dù có khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nam đề nghị hội đồng NVQS chỉ đạo cơ quan thường trực, công an, quân sự phối hợp tất cả các mặt nhằm bảo đảm chỉ tiêu quân sự và công an 100% có chất lượng, trình độ, sức khoẻ, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương chu đáo, quan tâm đến tâm tư, tình cảm, chính sách, công ăn việc làm cho các quân nhân xuất ngũ.

Ông cũng đề nghị tổ chức hội trại tòng quân cho đoàn viên thanh niên. Trong đó, TP Thủ Đức là đơn vị tổ chức, các địa phương tăng cường tham dự để tổ chức chu đáo nhằm giáo dục truyền thống trước khi lên đường nhập ngũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm