Tưởng niệm 706 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, khẳng định Phật hoàng Trần Nhân Tông là bậc minh quân kỳ tài, người có nhiều đóng góp quan trọng trên cả ba lĩnh vực dựng nước, giữ nước, mở nước. Ngài là vị Tổ sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái mang tư tưởng hòa nhập đạo với đời, thấm nhuần tính nhân văn sâu sắc, dòng thiền thuần Việt duy nhất ở nước ta theo tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời. 

 Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh An Kỳ Sinh.

“Trải qua hơn 700 năm, tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, và sự phát triển của đất nước” – Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

 Đông đảo Phật tử và du khách về dự lễ tưởng niệm Phật Hoàng

Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308). Sinh thời, Ngài là vị vua văn võ song toàn, đặc biệt có công lớn trong việc lãnh đạo quân dân nhà Trần hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông vào các năm 1285, 1288. Khi đất nước thái bình, thịnh trị, Ngài nhường ngôi cho con để xuất gia tu hành và sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm