Tượng ông Trump mặc quần đùi, mang dép tông xuất hiện ở CPAC

Tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) của đảng Cộng Hòa năm nay, nhiều người đã bất ngờ với một bức tượng Cựu Tổng thống Donald Trump với một diện mạo khác với ông thường ngày, đài CNN đưa tin.

Bức tượng này được đặt ngay sảnh khách sạn Hyatt Regency ở TP Orlando, bang Florida, nơi tổ chức CPAC của đảng Cộng Hòa vào tối 25-2. Bức tượng cao 1m8, tạc ông Trump mặc quần đùi, đi dép tông và tay cầm đũa thần.

Tommy Zegan, một nghệ sĩ sống ở bang California, đã tạo ra bức tượng ông Trump để đáp trả lại việc nhiều tác phẩm nghệ thuật chế giễu cựu tổng thống.

"Hai năm trước, khi tôi nhìn thấy tất cả những bức tượng chế giễu Tổng thống Trump và tôi đã nói rằng tôi có thể làm tốt hơn'" - ông Zegan nói với đài CNN hôm 26-2, khi những người tham dự tụ tập xung quanh bức tượng để chụp ảnh với nó.

Tượng vàng tạc Cựu Tổng thống Trump được trưng bày tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) của đảng Cộng Hòa. Ảnh: AP

Ông Zegan cho biết tác phẩm được trưng bày tại CPAC là bản sao bằng sợi thủy tinh. Tác phẩm gốc được làm bằng thép không gỉ và hiện đang được lưu trữ trong một nhà kho ở TP Tampa, bang Florida, nơi nó đang chờ một buổi trưng bày khác.

“Nó được làm với tiêu chuẩn trưng bày trong bảo tàng. Tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được có mặt trong thư viện của ông Trump. Nó đúng là vô giá" - ông Zegan cho biết.

Giải thích về trang phục khác thường của ông Trump trong bức tượng, ông Zegan nói rằng chiếc áo khoác và cà vạt thể hiện sự thật rằng ông ấy là một người chuyên nghiệp, là một doanh nhân. Cà vạt màu đỏ tượng trưng cho việc ông Trump là đảng viên Cộng Hòa. Chiếc quần đùi được làm màu đỏ xanh để thể hiện việc ông ấy là người yêu nước. Việc ông ấy mặc quần đùi để nhấn mạnh rằng ông ấy đã nghỉ hưu và lẽ ra ông ấy phải ở trên bãi biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm