Tuyên án vụ giết người đồng tính, cướp tài sản ở chân cầu Cần Thơ

(PLO)- Biết việc con trai giết người ở gần cầu Cần Thơ nhưng mẹ ruột và cha dượng không báo công an mà che giấu nên cùng vướng vòng lao lý.

Chiều 25-9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kim Văn Khải (19 tuổi) về 18 năm tù giam tội giết người và ba năm tù tội cướp tài sản. Tổng mức án là 18 năm tù giam, do thời điểm gây án bị cáo Khải chưa đủ 18 tuổi.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Liên (51 tuổi, mẹ ruột Khải) và Kiên Chanh Ma Ly (43 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh) cùng 9 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Liên và Ma Ly chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 01-10-2022 Liên tổ chức nhậu tại nhà, có thêm Khải và LHP (38 tuổi).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh P. rủ Khải tiếp tục đi nhậu và Khải nảy sinh ý định giết anh P. cướp tài sản. Khi cả 2 đi đến khu vực bờ sông gần cầu Cần Thơ thì anh P. đòi quan hệ tình dục với Khải. Khải giả vờ đồng ý và yêu cầu P. chở đến khu vực vắng gần đó để hành sự.

giet-nguoi.jpg
Các bị cáo tại toà

Tại đây, Khải đã dùng dao chuẩn bị sẵn đâm, chém liên tục vào người nạn nhân đến chết. Sau đó Khải lục trên người anh P. lấy 15 ngàn đồng và điều khiển xe của nạn nhân trốn khỏi hiện trường.

Khi Khải về đến nhà, bị cáo Liên và Ma Ly thấy và biết sự việc Khải giết người nhưng không trình báo công an mà kêu Khải đi Sóc Trăng để bỏ trốn.

Khi công an đến mời làm việc thì Liên và Ma Ly nói dối khải đi làm thuê từ đầu năm, không có ở nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội của Khải, cản trở quá trình điều tra của công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm