Ukraine lệnh bắt giữ 50 tàu đi vào bán đảo Crimea

Theo trang tin UAWire, Ukraine đã ra lệnh bắt giữ 50 tàu đi vào các cảng tại bán đảo Crimea, Văn phòng Công tố Ukraine về Crimea và Sevastopol cho biết hôm 24-11.

“Hiện tại, tòa án đã ra lệnh bắt giữ 50 tàu phạm luật, trong đó có 11 tàu đi vào những cảng bị đóng cửa tại Crimea – bán đảo do Nga tạm thời chiếm đóng. Các biện pháp đang được thực hiện nhằm xác định vị trí những con tàu này để thực thi phán quyết của tòa” – Văn phòng công tố trên cho biết.

Một cảng biển ở TP Sevastopol (Crimea). Ảnh: SPUTNIK

Văn phòng Công tố Ukraine về Crimea và Sevastopol lưu ý Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đang tiến hành một cuộc điều tra trước khi xét xử về hành vi xâm nhập trái phép của những con tàu này tại các cảng bị đóng cửa của Crimea. Vụ việc được tiến hành theo khoản 2 Điều 332-1 của Bộ luật Hình sự Ukraine (vi phạm lệnh ra/vào Crimea).

Từ tháng 7-2014, chính phủ Ukraine đã chính thức dừng hoạt động của tất cả các cảng tại Crimea sau khi Nga sáp nhập bán đảo này vào tháng 3-2014.

Trước đó, tòa án Ukraine đã ra lệnh thu giữ thêm 44 máy bay Nga bay vào Crimea. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm