Ukrinform: Ukraine giết chết 50 lính đánh thuê Nga ở Luhansk

Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform, các lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của phía Nga tại thị trấn Shchastia, thuộc vùng ly khai Luhansk (miền đông Ukraine) và giết chết 50 lính đánh thuê Nga.

"Chúng tôi đã giành lại được thị trấn Shchastia (vùng Luhansk), nơi bị lính Nga tấn công. Trong lúc phản công, chúng tôi đã phá hủy nhiều thiết bị và giết chết khoảng 50 kẻ thù” - Trung tâm Truyền thông chiến lược và An ninh thông tin Ukraine thông báo.

Vào khoảng 5 giờ sáng 24-2, khu vực biên giới giữa Ukraine với Nga và Belarus đã bị quân Nga do Belarus hỗ trợ tấn công.

Quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga tại một thị trấn ở vùng ly khai Luhansk. Ảnh: UKRINFORM

Nga đã sử dụng pháo và nhiều vũ khí hạng nặng để tấn công vào các đơn vị kiểm soát và tuần tra biên giới ở các vùng Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr.

Ngoài ra, Ukraine còn phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công được thực hiện từ các vùng Donetsk và Luhansk cũng như từ bán đảo Crimea.

Hiện thông tin về thương vong của các chiến sĩ biên phòng đang được làm rõ, theo Ukrinform.

Tính đến 7 giờ sáng 24-2 (giờ địa phương), lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã bắn rơi 5 máy bay và 1 máy bay trực thăng của quân đội Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm