Kèn hồng nở sớm, giới trẻ đội nắng tìm chỗ check-in ở SG

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại  TP.HCM từ năm 2009.

Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào. Có lẽ do có hình dáng giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành nên loài hoa này mang cái tên rất đặc biệt: "Kèn hồng".

Mùa hoa kèn hồng bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Tuy nhiên, giờ chỉ mới đầu tháng 2 nhưng nhiều cây kèn hồng đã nở rộ.

 Loài hoa này chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất.

Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng.

Những chùm kèn hồng bung nở rực rỡ trong nắng.

Hàng kèn hồng bắt đầu bung nở trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Nhiều bạn trẻ tìm đến những cây kèn hồng vừa bung hoa để chụp ảnh.

Giữa trưa nắng, khoảng chục bạn trẻ thích thú chụp ảnh với kèn hồng.

Mỗi người mỗi góc mặc dù kèn hồng chỉ mới nở được vài cây ở khu vực này.

Không chỉ giúp giảm bớt cái nắng gắt, những tán cây kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.

Cây kèn hồng rụng hết lá để nhường chỗ cho những chùm bông bung nở.

Hà Tiến Sỹ, sinh viên Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, chia sẻ: "Mình và bạn mình thấy thông tin mọi người chia sẻ trên mạng nhiều nên tranh thủ tìm đến chụp ảnh. Đến đây mới thấy kèn hồng chưa nở nhiều nhưng cũng chụp được vài tấm ưng ý".

Trên cầu Calmette (quận 1), nhiều người nán lại chụp ảnh với hàng cây kèn hồng.

Khoảng hơn tháng nữa, hàng kèn hồng sẽ nở đều, nhuộm hồng cả một đoạn đường.

Cả nhà dừng lại chụp ảnh với hàng cây kèn hồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm