Vì sao hàng chục cột điện 'mọc' giữa phố?

Ngày 3-4, PLO đã phản ánh về việc hàng chục cột điện "mọc" lên giữa đường Thanh Niên, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người đi đường, đặc biệt là khi mùa lễ hội sắp diễn ra vào cuối tháng 4-2021.

Sáng 12-4, trao đổi với PLO, ông Đặng Anh Đức, Trưởng Phòng điều hành dự án 3, Ban quản lý dự án TP Sầm Sơn, cho biết: "Song song với việc đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng thì cùng với đó là triển khai di chuyển số cột điện trên đường Thanh niên. Đến nay khối lượng công việc của dự án đã đạt được khoảng 65%".

Những cột điện mọc lên giữa đường Thanh Niên, dù con đường theo phản ánh đã rải nhựa hơn 1 năm nay. Ảnh: Đ. TRUNG

Tuy nhiên, PV đặt câu hỏi vì sao đường đã rải nhựa hoàn thành cả năm nay, nhưng số lượng cột điện trên đường Thanh Niên vẫn chưa được di dời?

Ông Đức lý giải về việc chậm di chuyển khoảng 30 cột điện và một số trạm biến áp rằng: "Hệ thống đường điện này do Điện lực tỉnh Thanh Hóa quản lý, về quy định là chúng tôi phải bồi thường cho chủ sở hữu. TP Sầm Sơn đã có văn bản gửi điện lực về việc bồi thường thì cơ quan điện lực nhiều lần từ chối việc bồi thường”.

Theo tìm hiểu thì dự án cải tạo, nâng cấp đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến đường Tống Duy Tân, TP Sầm Sơn) được phê duyệt tháng 3-2019 với tổng mức đầu tư gần 125 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách.

Dự án này được thực hiện trong ba năm 2019-2021, một phần con đường Thanh Niên (dài gần 1,5 km) sẽ được mở rộng lên 21-34 m, tiêu chuẩn đường giao thông cấp ba, vận tốc thiết kế 50 km/h.

Đường Thanh Niên nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo ông Đức, UBND TP Sầm Sơn sau đó có báo cáo tỉnh về việc thực hiện di chuyển cột điện trên đường Thanh Niên. Đến ngày 31-12-2020, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có văn bản về việc hoàn trả tuyến điện khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến đường Tống Duy Tân).

"Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý giao UBND TP Sầm Sơn tổ chức di chuyển các tuyến điện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Đồng thời, không làm vượt mức đầu tư của dự án được phê duyệt và tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn bồi thường" - ông Đức thông tin.

Lý giải về việc chậm di chuyển số cột điện trên đường Thanh Niên, ông Đức cho biết: "Do nhiều lần điện lực từ chối bồi thường". Ảnh: Đ. TRUNG

Mới đây ngày 28-3, Công ty điện lực Thanh Hóa đã chấp thuận di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Thanh Niên.

Ngày 5-4, UBND TP Sầm Sơn có tờ trình số 1232 gửi Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình di chuyển đường điện 22KV thuộc hợp phần giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

"Trong tháng 5-2021, chúng tôi sẽ hoàn thành việc di chuyển toàn bộ số cột điện trên đường Thanh Niên" - ông Đức khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm