Vì sao hơn 78.000 người dân quận 7 chưa được nhận hỗ trợ đợt 3?

Ngày 5-11, đoàn kiểm tra do ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP.HCM làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra các gói hỗ trợ tại quận 7.

Theo báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại quận 7, ở đợt 1, quận đã hỗ trợ cho hơn 8.900 người lao động tự do với số tiền hơn 12,8 tỉ đồng. Đợt 2, quận đã hỗ trợ đến người lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn  85,5 tỉ đồng. Ở đợt 3, quận đã chi hỗ trợ cho hơn 256.000 người với kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 177 tỉ đồng.

Đoàn kiểm tra, giám sát tại quận 7. Ảnh: KHÁNH CHI

Hiện nay, còn 78.867 người (chiếm tỉ lệ hơn 30%) chưa nhận hỗ trợ đợt 3. Theo ông Trần Quốc Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận 7, do kinh phí của thành phố chuyển về còn thiếu nên chưa thể hỗ trợ đến 30% người dân còn lại. Trong thời gian chờ kinh phí bổ sung từ thành phố, quận 7 đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát để cân đối các nguồn, tạm ứng ngân sách của quận, phường để chi hỗ trợ đến người dân.

Ông Trần Quốc Xuân (Phó Chủ tịch UBND quận 7) phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: KHÁNH CHI

Quận 7 kiến nghị UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH thành phố xem xét duyệt bổ sung dự toán kinh phí cho UBND quận 7 với tổng số tiền 334.676.530.000 đồng (trong đó hoàn trả tạm ứng ngân sách của quận, phường 12.875.280.000 đồng) để kịp thời chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Lê Minh Tấn ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá quận 7 đã cơ bản hoàn thành tiến độ gói hỗ trợ 1, 2, 3 cho người dân. Ông đề nghị quận 7 lập danh sách riêng những người đã về quê chưa vào lại thành phố, người đã mất trước khi chi hỗ trợ, người tự nguyện không nhận hỗ trợ nhường lại cho người khác, những người có mặt tại quận nhưng chưa nhận được hỗ trợ...

Ông Tấn nhấn mạnh: "Cần chi hỗ trợ tiếp cho diện thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng có hoàn cảnh khó khăn, đang ở bệnh viện, khu vực phong tỏa, cách ly. Đề nghị quận 7 tìm mọi cách để chi sớm nhất cho bà con khi có kinh phí. Những đối tượng này ủy ban cho phép chi hỗ trợ không giới hạn thời gian".

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đề nghị tiếp tục chi hỗ trợ cho những người nghèo, cận nghèo..., không giới hạn thời gian. Ảnh: KHÁNH CHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm