Vì sao có chuyện “nhận nhầm” tiền hỗ trợ đợt 3?

Những ngày qua, các địa phương tại TP.HCM vẫn đang tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu, một số địa phương phát hiện nhiều trường hợp kê khai không chính xác, dẫn đến việc “nhận nhầm” tiền hỗ trợ. Đặc biệt, có những trường hợp khai hai nơi, dùng CMND khai báo ở nơi này rồi dùng CCCD khai báo ở nơi khác, có những trường hợp nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương hoặc đang được công ty đóng BHXH.

Người dân quận Gò Vấp nhận hỗ trợ đợt 3. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Không phải lỗi hoàn toàn ở người dân

Anh LMT, ở huyện Hóc Môn, là một trong những người có tên nhận hỗ trợ đợt 3 ở hai nơi. Anh T cho biết anh là lao động tự do, mùa dịch này anh cũng bị thất nghiệp. Hai lần hỗ trợ trước, tổ trưởng có đến ghi danh sách hỗ trợ nhưng anh không được nhận hỗ trợ. Trong đợt 3, anh cũng được tổ trưởng ghi danh sách nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, do sợ bị sót lọt như những lần trước nên anh đã đăng ký ở hai nơi, một nơi là địa chỉ thường trú và một nơi là chỗ ở hiện nay.

Cũng theo anh T, khi tra danh sách người nhận hỗ trợ đợt này, anh thấy tên mình được lập ở hai nơi, là nơi thường trú và tạm trú trên cùng một xã. Tuy nhiên, anh chỉ nhận một lần ở nơi tạm trú. “Theo tôi, việc nhận tiền hỗ trợ được kiểm tra rất chặt chẽ, khi phát thì phải trình CMND/CCCD hợp lệ mới được nhận. Thế nên, chuyện một người nhận ở hai nơi là rất khó xảy ra” - anh T nói.

Chị PNH, ở quận Gò Vấp, cho biết chị làm nhân viên văn phòng, mùa dịch này công ty cho người lao động nghỉ việc không lương. Từ đầu tháng 9, khu phố có đến nhà lập danh sách người dân đăng ký nhận hỗ trợ, gia đình chị cũng kê khai và được nhận tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, sau đó phường có thông báo lại là trường hợp của chị H không thuộc diện được hỗ trợ và theo yêu cầu của phường, chị đã hoàn trả tiền hỗ trợ.

Theo chị H, lý do là trong thời gian chị nghỉ không lương ở nhà do dịch, chị không biết là công ty vẫn đóng BHXH cho chị. Chị cũng không biết quy định là người được đóng BHXH thì không thuộc diện nhận hỗ trợ đợt 3 này nên vẫn khai báo đang thất nghiệp.

“Tôi nghĩ ở đây không phải lỗi ở người dân mà người và cơ quan xét duyệt danh sách hỗ trợ phải có trách nhiệm trong việc lọc danh sách. Nếu ngay từ khâu xét duyệt ban đầu, tổ trưởng thông báo rõ các yêu cầu, điều kiện thì người dân đã không đăng ký và cũng không phải mất thời gian nhận hỗ trợ rồi trả lại” - chị H nêu ý kiến.

Nhiều người nhận nhầm hỗ trợ đã trả lại

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, cho biết trên thực tế có những trường hợp có tên trong danh sách nhận hỗ trợ qua phần mềm lọc không chính xác, dẫn đến việc lọt người không thuộc diện vẫn được duyệt nhận hỗ trợ. Có những trường hợp người dân khai ở hai nơi, sử dụng số CMND cũ và số CCCD mới nên phần mềm lọc cũng không phát hiện được. Hoặc có trường hợp khi người dân khai CMND thiếu mất một con số, phần mềm lọc cũng không phát hiện được.

“Hiện nay, số người trùng danh sách nhận hỗ trợ đợt 3 cũng không nhiều. Để khắc phục tình trạng một người nhận hai nơi, khi phát hỗ trợ, cán bộ xã sẽ rà soát những người có tên trùng nhau trên hệ thống, kiểm tra kỹ mới chi tiền” - ông Thuận cho hay.

Tại phường Tân Quý, quận Tân Phú cũng có tình trạng “nhận nhầm” hỗ trợ đợt 3. Bà Dương Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Quý, cho hay: Tại phường, khi rà soát thì có khoảng 27 trường hợp vừa đăng ký CMND ở nơi này lại vừa đăng ký nhận hỗ trợ bằng CCCD ở nơi khác. Khi phường phát hiện thì đã ngưng chi hỗ trợ và tiến hành xác minh lại.

Ngoài ra, trong quá trình chi hỗ trợ, phường cũng phát hiện năm trường hợp có nhận lương bình thường nhưng vẫn nhận hỗ trợ. Sau khi phát hiện, phường đã giải thích với người dân và thu hồi.•


Xin lỗi người dân vì sự phiền hà

Qua rà soát việc chi hỗ trợ đợt 3, phường phát hiện có 148 người trong danh sách nhận hỗ trợ đã kê khai hai nơi khác nhau trong cùng địa bàn phường. Khi phát hiện, phường đã ngưng chi để kiểm tra, đối chiếu lại. Sở dĩ có sai sót trên là do người dân hoặc tổ công tác lập danh sách ghi, nhập liệu sai thông tin nên phần mềm không phát hiện ra.

Vì thế, việc “nhận nhầm” hỗ trợ cũng có phần lỗi của địa phương nên đã gây phiền hà khiến người dân mất thời gian đến nhận và hoàn trả tiền hỗ trợ. Do đó, khi thu lại tiền hỗ trợ, phường cũng đã giải thích và xin lỗi người dân.

Ông NGUYỄN THẾ DŨNGChủ tịch UBND phường 14, quận Gò Vấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm