Đã nhận hỗ trợ đợt 3, vẫn được hưởng theo Nghị quyết 116

Tôi đang nghỉ việc không lương và không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ khi tạm hoãn hợp đồng lao động tại công ty.

Vừa rồi, tôi được nhận một triệu đồng từ địa phường theo gói hỗ trợ đợt ba của TP. Cho tôi hỏi nếu người lao động (NLĐ) đã nhận hỗ trợ đợt ba thì được nhận gói hỗ trợ từ quỹ BHTN nữa không?

Bạn đọc Trần Ngọc Hân, TP.HCM

Người dân ở phường 5, quận Gò Vấp nhận hỗ trợ đợt 3. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Chính sách hỗ trợ tại hai Nghị quyết 116 của Chính phủ (hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động từ quỹ BHTN) và Nghị quyết 97 của HĐND TP hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng dịch COVID-19 (hỗ trợ đợt ba) hoàn toàn độc lập với nhau.

Đối với gói hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương có thời gian đóng BHTN trong thời gian từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-9-2021 sẽ được nhận hỗ trợ.

Đối với gói hỗ trợ đợt 3, tại Nghị quyết 97 cũng nêu rõ không hỗ trợ đối với bốn trường hợp sau: Người đang hưởng lương hưu; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; Người lao động đang tham gia BHXH; Người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021.

Nếu bạn không thuộc bốn trường hợp trên và có hoàn cảnh thật sự khó khăn thì sẽ được nhận hỗ trợ đợt 3.

Như vậy, trường hợp của bạn đang nghỉ việc không lương đáp ứng đủ các điều kiện để nhận hỗ trợ ở hai Nghị quyết trên thì sẽ hưởng được hỗ trợ cả hai gói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm