VIDEO: Dòng người tị nạn đen đặc tại biên giới Ba Lan

Theo đài RT, rất đông người tị nạn từ Belarus đã có mặt tại biên giới của Ba Lan và cố tìm cách tràn vào nước này bằng vũ lực.

Theo phát ngôn viên của Bộ điều phối các dịch vụ đặc biệt Ba Lan Stanislaw Zaryn hôm 8-11, những người xin tị nạn ở Ba Lan phần lớn là nam giới trẻ tuổi.

Ông cho biết nhóm người tị nạn này tụ tập thành đám đông lớn và sử dụng vũ lực để được vào Ba Lan. Quan chức này cũng cáo buộc chính quyền Minsk đang kiểm soát và hướng dòng người di cư về phía Ba Lan.

Người tị nạn cố vượt hàng rào kẽm gai ở biên giới Ba Lan. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, ông Zaryn nhấn mạnh rằng đám đông đang bị "những người Belarus có vũ trang kiểm soát chặt chẽ." Ông cho biết những người có vũ trang này quyết định con đường mà đám đông tị nạn sẽ đi.

 Tình hình biên giới giữa hai quốc gia này ngày càng trở nên căng thẳng kể từ tháng 6, sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố chính quyền Minsk sẽ không ngăn cản những người tị nạn, chủ yếu là người đến từ Trung Đông, đi qua quốc gia này để đến các nước thuộc Liên minh châu  u (EU)

Cả Ba Lan và Bỉ nhiều lần cáo buộc Belarus “vũ khí hóa” việc di cư và khuyến khích người dân vượt biên. Nhiều quan chức coi hành động này là một hình thức chiến tranh hỗn hợp của chính quyền Minsk.

Chính quyền Warsaw đã tăng cường an ninh biên giới, tìm cách chống lại dòng người di cư bất hợp pháp. Tháng trước, nước này đã phê duyệt dự án hàng rào biên giới mới trị giá 400 triệu USD để ngăn người tị nạn tràn vào nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm