"Đừng chỉ nhắc con phải đọc sách rồi phụ huynh lại quay sang cầm điện thoại"

(PLO)-  Các bậc phụ huynh nên dành thời gian đồng hành cùng con qua từng trang sách, hãy để sách trở thành người thầy nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn trẻ thơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, tại đường sách TP.HCM, Công ty CP Sbooks tổ chức giao lưu ra mắt sách “Về phía bình minh” của tác giả Võ Thu Hương và tập thơ “Những ngọn đèn thơm” của tác giả Hồ Huy Sơn. Đồng thời, thảo luận chủ đề “Sách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ”.

Dù trời mưa to nhưng rất đông khán giả, trẻ em đến tham dự và chăm chú lắng nghe chia sẻ của các diễn giả.

Dù trời mưa to nhưng rất đông khán giả, trẻ em đến tham dự và chăm chú lắng nghe chia sẻ của các diễn giả.

“Về phía bình minh” là một truyện dài được tác giả Võ Thu Hương nâng niu trong khoảng thời gian khá dài.

Bằng văn phong giản dị, gãy gọn và hấp dẫn, Võ Thu Hương đã dẫn người đọc đi qua từng trang sách để thấy được những ánh sáng đẹp đẽ trong cuộc đời và trong tâm hồn mỗi người. Tác giả đã xây nên một thế giới rất dung dị mà chân thực để mỗi độc giả đều nhận ra hiện thực xã hội không hề thiếu vắng tình thương, sự nhân ái.

"Những ngọn đèn thơm" là một tác phẩm đặc biệt trên chặng đường văn chương của nhà văn, nhà báo Hồ Huy Sơn. Đây là tập thơ thiếu nhi đầu tiên của anh được trình làng sau gần mười năm ấp ủ.

Thơ của anh nhẹ nhàng, tươi sáng, dễ đọc, dễ hiểu và dễ thấm. Đó là những câu chuyện nhỏ về gia đình, phố thị.

Ngoài ra, các khách mời và tác giả đã trao đổi nhiều thông tin hữu ích về vấn đề sách đối với thiếu nhi. Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc công ty Đường Sách TPHCM có những chia sẻ tâm huyết về việc sách hoạch định tương lai con trẻ và tầm quan trọng của phối hợp giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội.

Nhà văn Võ Thu Hương cho rằng, các bậc phụ huynh nên tạo điều kiện cho trẻ kết bạn với sách như là một người bạn thân, một người thầy. Dành thời gian lựa chọn sách phù hợp với độ tuổi con trẻ, hãy bắt đầu từ truyện ngụ ngôn, cổ tích, thiên nhiên, có hình minh họa…đừng bắt buộc các con phải đọc văn học từ sớm.

"Khi con bắt đầu việc đọc sách, thì phụ huynh cũng nên cầm một quyển sách đọc cùng con chứ đừng chỉ nhắc con phải đọc sách rồi phụ huynh lại quay sang cầm điện thoại, máy tính hoặc làm một việc khác" - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền

Phụ huynh nên giúp trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê và trưởng thành thông qua những trang sách.

Phụ huynh nên giúp trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê và trưởng thành thông qua những trang sách.

Nhà văn, nhà báo Hồ Huy Sơn cũng chia sẻ: “Ngoài những điều học được từ nhà trường, từ cha mẹ thì sách chính là kho kiến thức đồ sộ để trẻ áp dụng trong việc học cũng như trong cuộc sống. Các tác phẩm văn học thiếu nhi giúp nuôi dưỡng và hình thành những nhân cách tốt đẹp cho các em. Giúp các em biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông”.

Để hình thành thói quen đọc và gieo tình yêu sách cho trẻ cần có sự định hướng, khơi gợi, đồng hành từ phía người lớn. Đơn giản nó giống như một người làm vườn, muốn có một thế cây đẹp hay muốn có những chùm quả trĩu cành thì cần phải uốn nắn, chăm sóc cây từ lúc nhỏ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền đưa quan điểm đọc sách chính là cách tốt nhất để mở rộng thế giới cho trẻ em. “Rất nhiều người cho rằng việc đọc sách chỉ bắt đầu khi trẻ đi học, được dạy bảng chữ cái, ráp vần và đọc chữ. Điều này là không chính xác. Các nghiên cứu đều chỉ ra việc đọc sách sớm cho trẻ ảnh hưởng sâu sắc đến sự hứng thú lẫn kỹ năng đọc sách của trẻ sau này. Vì vậy, cha mẹ mới là người dạy đọc đầu tiên của con", Tiến sĩ Huyền nói.

Buổi lễ giao lưu ra mắt sách nằm trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi lần III năm 2022, là bước đánh dấu của Sbooks trong việc tập trung phát triển các tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Dự kiến trong quý 3-2022 công ty sẽ chính thức phát hành 6 tác phẩm với sự góp mặt của các nhà văn nổi tiếng trong dòng văn học thiếu nhi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm