Người dân hưởng lợi từ 'tuyến rạch 3 không'

(PLO)- Từ khi được chính quyền và người dân chung tay cải tạo, tuyến rạch Giao Khẩu (quận 12, TP.HCM) đã sạch đẹp hơn...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, phường Thạnh Xuân, quận 12 đã thực hiện mô hình “tuyến rạch ba không” để tạo cảnh quan đẹp, môi trường sống lành mạnh cho người dân.

Rạch Giao Khẩu sau khi được cải tạo đã khang trang, sạch đẹp. Ảnh: HUỲNH THƠ

Rạch Giao Khẩu sau khi được cải tạo đã khang trang, sạch đẹp. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cải tạo bãi rác thành vườn hoa, khu vui chơi

Ông Nguyễn Nhân, là người dân ở khu phố (KP) 5, cho biết rạch Giao Khẩu trước đây khi chưa được cải tạo có rất nhiều rác tồn đọng, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trên bờ, nhiều bãi rác tự phát liên tục xuất hiện. Dưới rạch, mùi hôi thối do rác tồn đọng bốc lên làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân xung quanh. Chính quyền và người dân đã nhiều lần ra quân dọn dẹp nhưng rồi tình trạng xả rác vẫn như cũ.

Sau đó phường đã vận động người dân cùng thực hiện vớt rác dưới kênh, phát quang làm sạch khu vực, thuê xe cẩu xúc đất từ dưới rạch đắp lên hai bên bờ, lót gạch, dựng rào chắn, trồng cây xanh xung quanh tuyến đường…

Rạch Giao Khẩu trước đây khi còn đang cải tạo. Ảnh: HT

Rạch Giao Khẩu trước đây khi còn đang cải tạo. Ảnh: HT

“Từ khi rạch Giao Khẩu được cải tạo, tình trạng ô nhiễm, xả rác đã không còn. Khu vực này đã thay đổi rất nhiều, không còn những hình ảnh rác bẩn ở tuyến rạch này. Môi trường, cảnh quan đã được cải thiện. Nơi những bãi rác trước đây giờ là những vườn hoa, khu vui chơi sạch đẹp để phục vụ cho người dân” - ông Nhân nói.

Ông Trần Thanh Hải, người dân tại tổ 19, KP 5, cho biết lúc trước đường ở tuyến rạch này rất khó đi, không được đẹp như bây giờ. Con rạch cũng ô nhiễm, rác rất nhiều.

“Mấy hôm nay nhiều nơi xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, nếu là con rạch còn ô nhiễm như lúc trước thì người dân ở đây rất lo lắng. Vì tình trạng ô nhiễm, rác và nước tồn đọng, cây cối um tùm nên có rất nhiều muỗi, dễ phát sinh dịch bệnh. Giờ thì người dân ở đây yên tâm rồi, con rạch được cải tạo sạch đẹp, thoáng đãng, có chỗ cho trẻ con, người lớn vui chơi, tập thể dục” - ông Hải chia sẻ.

Cũng theo ông Hải, toàn bộ cây và hoa trồng trên tuyến rạch này do các hộ dân thay phiên nhau chăm sóc mỗi ngày, chủ yếu là tưới nước, bón phân. Phân bón người dân sẵn sàng bỏ tiền túi để mua, vì nhà nhà đều muốn làm đẹp cho khu phố, nơi mình sinh sống.

Con rạch được cải tạo sạch đẹp, thoáng đãng, có chỗ cho trẻ con, người lớn vui chơi, tập thể dục.

Tuyến rạch ba không

Con rạch Giao Khẩu có được sự thay đổi trên nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Xuân tuyên truyền để người dân tại KP cùng chung tay thực hiện “tuyến rạch ba không”.

Ba không ở đây là không xả rác, chất thải độc hại xuống lòng kênh; không lấn chiếm hành lang bảo vệ kênh, lòng kênh vào mục đích cá nhân; không sử dụng các phương pháp đánh bắt cá hủy diệt để bảo vệ nguồn thủy sản. Những nội dung này được tuyền truyền cho bà con trong KP 5 và treo bảng thông báo ngay trên rạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Xuân Thắng, Trưởng KP 5, cho biết khi mới bắt đầu thực hiện mô hình này, KP cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền. Nhất là kinh phí thực hiện khá cao, nên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phải kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa và đóng góp của người dân để thực hiện công trình. Sau khi biết lợi ích mà người dân được thụ hưởng từ việc cải tạo con rạch, bà con cùng chung tay thực hiện nên rạch Giao Khẩu mới được như ngày hôm nay.

Sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Xuân sẽ hỗ trợ người dân thêm hai máy tập thể dục đặt ở khu vực trồng cây ven rạch để người dân rèn luyện sức khỏe.•

Sẽ nhân rộng mô hình “ba không”

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Xuân, quận 12 đã trao tặng 20 thùng rác cho các hộ gia đình trên địa bàn KP 5. Các cấp chính quyền cũng đã biểu dương cá nhân thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong thời gian tới, không chỉ ở KP 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Xuân sẽ triển khai mô hình ba không trên toàn địa bàn phường để đem đến nhiều lợi ích nhất cho người dân.

Ông NGUYỄN NGỌC PHỤNG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm