Việc xử lý rác thải nhựa cần thêm nhiều giải pháp sáng tạo

(PLO)- Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, trong đó 0,28- 0,73 triệu tấn thải ra biển. Tuy nhiên chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một phần lớn lượng rác thải nhựa trên thế giới đổ ra đại dương thông qua hệ thống sông ngòi ở Châu Á, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển, sức khỏe con người và sinh kế của người dân địa phương.

viec-xu-ly-rac-thai-nhua-can-them-nhieu-giai-phap-sang-tao.png
Theo đại diện của UNDP, việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa cần đến nhiều giải pháp sáng tạo chứ không phải chỉ là vấn đề thu gom - Ảnh: Báo Đảng Cộng sản

Mười sáu trong số hai mươi con sông gây ô nhiễm hàng đầu thế giới nằm ở Châu Á, chiếm hơn 2/3 khối lượng rác thải nhựa thải ra đại dương hàng năm trên toàn cầu. Vấn đề rác thải nhựa cũng nhận nhiều sự quan tâm của cơ quan quản lý, tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Trong một sự kiện gần đây, ông Lê Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) cho biết tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, trong đó 0,28- 0,73 triệu tấn thải ra biển.

Tuy nhiên chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp. Đồng thời, việc xử lý và tái chế rác thải nhựa còn nhiều hạn chế khi có đến 90% rác thải nhựa được xử lý theo cách chôn, lấp, đốt và chỉ có 10% còn lại là được tái chế.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài Nguyên và Môi trường), để đối phó với vấn đề ô nhiễm trắng, các giải pháp đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt. Dù vậy, việc xây dựng, tìm kiếm và áp dụng những giải pháp này sẽ cần có lộ trình rõ ràng.

Còn theo đại diện của UNDP, việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa cần đến nhiều giải pháp sáng tạo chứ không phải chỉ là vấn đề thu gom.

“Giải quyết vấn đề rác thải nhựa không chỉ đơn thuần là thu gom, mà còn là xây dựng một mô hình phát triển thông minh hơn. Tại Châu Á, các quốc gia đang tích cực giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”, ông Christophe Bahuet, Phó Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết.

Bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho hay khảo sát của UNDP cho thấy, mới chỉ có khoảng 1/3 các giải pháp sáng tạo có khả năng áp dụng và nhân rộng quy mô tại Việt Nam.

Trong khi đó, phần lớn các sáng kiến khác vẫn còn rời rạc và hạn chế, chỉ mới được phát triển tại cơ sở thí điểm. Thực tế này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải thiện việc thúc đẩy các sáng kiến có ý nghĩa và sáng tạo để giải quyết ô nhiễm nhựa với sự đầu tư và thúc đẩy từ nhiều bên liên quan ở cả cấp quốc gia và địa phương.

Để đối phó với vấn đề cấp bách này, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Coca-Cola Foundation đang tăng cường nỗ lực tại 9 quốc gia Châu Á, bao gồm Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam.

Khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD từ Quỹ Coca-Cola Foundation sẽ giúp hiện thực hóa các sáng kiến của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc trên toàn khu vực.

Chương trình đa quốc gia kéo dài ba năm này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rác thải nhựa, thúc đẩy tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Chương trình cũng khuyến khích phát triển các giải pháp phù hợp với từng quốc gia và thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực.

0403racthai.jpg
Lễ công bố chương trình - Ảnh: UNDP

Chương trình sẽ trao các khoản tài trợ lên đến 30.000 USD cho sáu dự án thắng cuộc và lên đến 10.000 USD cho sáu dự án khuyến khích.

Chương trình đặc biệt ưu tiên các nhóm phụ nữ và thanh niên, cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức cộng đồng (CBO), các tổ chức học thuật hoặc giáo dục/nghiên cứu của chính phủ và phi chính phủ (cả quốc gia và quốc tế), và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Chương trình này nhằm mở rộng quy mô các sáng kiến đổi mới, đặc biệt là các giải pháp do địa phương dẫn dắt, giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm nhựa tại Việt Nam đồng thời giúp ngăn chặn rác thải nhựa đi ra sông ngòi và đại dương.

Đừng bỏ lỡ

Nóng hôm nay: Bộ Nội vụ nêu lý do không giữ thành phố, thị xã trong thành phố, tỉnh; Lưu ý khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Nóng hôm nay: Bộ Nội vụ nêu lý do không giữ thành phố, thị xã trong thành phố, tỉnh; Lưu ý khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

(PLO)- Bộ Nội vụ nêu lý do không giữ lại các thành phố, thị xã trong tỉnh, thành phố; Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau vụ cháy làm 3 người tử vong; Những lưu ý khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự; Tân Sơn Nhất đón số chuyến bay kỷ lục dịp lễ 30-4, hành khách cần chú ý đi lại giữa các nhà ga.

Đọc thêm

TP.HCM kiến nghị có biểu giá dịch vụ kiểm định khí thải với xe máy

TP.HCM kiến nghị có biểu giá dịch vụ kiểm định khí thải với xe máy

(PLO)- Sở Giao thông công chánh TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố biểu giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy và các thiết bị, dụng cụ đo cần thiết, phù hợp và tương thích với phần mềm quản lý thiết bị của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

TTC AgriS và Sungai Budi đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Việt – Indonesia

TTC AgriS và Sungai Budi đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Việt – Indonesia

(PLO)- Ngày 18-4 vừa qua, tại TP.HCM, TTC AgriS (HOSE: SBT) đã thành công ký kết cùng Tập đoàn Sungai Budi, về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác theo MOU trước đó vào tháng 3-2025 tại Indonesia dưới sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Việt Nam - Indonesia về hợp tác chiến lược nhằm nâng cao ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại hai nước.

Ngành bao bì xanh còn nhiều dư địa phát triển

Ngành bao bì xanh còn nhiều dư địa phát triển

(PLO)-Các doanh nghiệp sản xuất bao bì xanh, thân thiện với môi trường đang đứng trước nhiều cơ hội, nhất là tại các thị trường quốc tế nhờ vào xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu.

6 xu hướng công nghệ khí hậu hàng đầu trong năm 2025

6 xu hướng công nghệ khí hậu hàng đầu trong năm 2025

(PLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở thành mối đe dọa với mọi nền kinh tế và đời sống, công nghệ khí hậu đang nổi lên như một giải pháp để giảm phát thải và xây dựng tương lai bền vững.