Việt Nam có nguồn đất hiếm lớn thứ 2 thế giới

(PLO)- Nguồn khoáng sản đất hiếm được xem là yếu tố hấp dẫn giới đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc vừa cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc vừa qua, hai nước đang nỗ lực thúc đẩy phát triển thương mại hai chiều lên gấp đôi vào năm 2030.

Theo đó, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng hợp tác trao đổi thông tin về tình hình thương mại và công nghiệp, hỗ trợ các nhà xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Qua đó, hai quốc gia sẽ tăng giá trị thương mại kim ngạch hai chiều từ 87,7 tỉ USD vào năm 2022 lên 150 tỉ USD vào năm 2030.

"Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng vào cuối năm nay để tăng cường hơn nữa mối quan hệ và thương mại" - Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết.

Theo Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc vào năm 2022. Hai bên ngày càng có nhiều cơ hội hợp tác trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là khoáng sản vì Việt Nam có trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới.

Theo Hãng nghiên cứu Statista (Đức), tính đến cuối năm 2022, Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về trữ lượng khoáng sản đất hiếm với 44 triệu tấn. Việt Nam đứng thứ hai với 22 triệu tấn và thứ ba là Brazil là 21 triệu tấn. Đất hiếm đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Korea Times. Ảnh: Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm