Việt Nam đang nổi lên là công xưởng lớn của thế giới

(PLO)- Ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia muốn chuyển nhà máy đến Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, quý cuối cùng của năm 2022, tỉ lệ các công ty châu Âu chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh đến Việt Nam tăng lên 41%. Trong khi quý 3-2022, tỉ lệ này chỉ là 13%.

Ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham đánh giá, việc dịch chuyển này vì các nhà đầu tư châu Âu nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời muốn tìm kiếm các điều kiện đầu tư và kinh doanh ổn định hơn tại Việt Nam.

Theo một khảo sát gần đây của Công ty Container xChange (Đức), chuyên về logistics, thì 67% trong số 2.600 doanh nhân được hỏi từ hơn 20 quốc gia cho biết, Việt Nam và Ấn Độ được coi là những điểm đến hấp dẫn nhất để đầu tư sản xuất và kinh doanh.

"Việt Nam và Ấn Độ sẽ vươn lên thành những trung tâm vận chuyển container hoạt động hiệu quả vào năm 2023 và thay đổi cách bố trí hiện có của ngành vận tải biển toàn cầu" - Container xChange đánh giá.

SCMP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm