Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

(PLO)- Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Nguồn: AP.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Nguồn: AP.

Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên được duy trì, và phát triển phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020-2022 và các cơ chế hợp tác khác đã được thiết lập trong thời gian qua, qua đó, đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như là trên thế giới.

Trước đó, ngày 15-8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 11 (MCIS-11) và Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế 2023 (Army 2023) tại Moscow, Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức MCIS-11 và Army 2023; tin tưởng rằng thành công của các sự kiện quốc tế này sẽ tiếp tục góp phần củng cố vị thế, uy tín của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói riêng và của Liên bang Nga nói chung, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, hai nước có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó từ lâu. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, phù hợp với Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga đến năm 2030 (ký tháng 11-2021).

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu khẳng định, Bộ Quốc phòng hai nước đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác phong phú mà nền tảng quan trọng chính là tình hữu nghị lâu đời và hợp tác cùng có lợi. Bộ trưởng Sergei Shoigu gửi lời cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện và sự tin cậy chính trị, với sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ hai nước, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác, nhất là Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2020-2025 và các cơ chế hợp tác được thiết lập, đạt hiệu quả trên các lĩnh vực:

Trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao; đối thoại, tham vấn; đào tạo, huấn luyện; quân y; hợp tác quân, binh chủng; nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; truyền thông và thông tấn quân sự, lịch sử quân sự; tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương về quốc phòng, nhất là các cơ chế do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn dắt; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng mỗi nước tổ chức...

+ Thông tin về quan hệ Việt Nam - Mỹ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Quan hệ đối tác Việt - Mỹ đã phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ song phương cũng như tại các cơ chế đa phương.

"Hai bên đang trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước theo hướng ổn định, thực chất, lâu dài, hướng tới tầm quan hệ mới khi điều kiện phù hợp, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới"- Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.

Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Đến nay, quan hệ kinh tế - thương mại là trụ cột phát triển nhanh, mạnh nhất và là động lực thúc đẩy quan hệ nói chung. Qua 10 năm, kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 5 lần, từ 25 tỷ USD năm 2012 lên gần 139 tỷ USD vào năm 2022.

Việt Nam đã vươn lên vị trí đối tác thương mại lớn thứ bảy của Mỹ trên toàn thế giới. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam liên tục tăng và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam cũng có xu hướng đầu tư vào Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm