Vietbook lo vụ khởi kiện Thúy Nga Paris

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (10-9), NSƯT Kim Cương cho biết gia đình cố soạn giả Thế Châu, người chuyển thể kịch bản Lá sầu riêng của bà từ kịch thành cải lương, đã ủy quyền vụ kiện tác quyền kịch bản cải lương này với Trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris cho bà.

Nghệ sĩ Kim Cương cho biết đến nay, Thúy Nga Paris lẫn nghệ sĩ Hương Lan (người đóng vai chính trong vở Lá sầu riêng) vẫn chưa có động thái nào liên hệ với bà. Sau khi nhận giấy ủy quyền từ gia đình cố soạn giả Thế Châu, hiện bà đã ủy quyền việc khởi kiện với mọi thủ tục pháp lý cho Trung tâm bản quyền của Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam - Công ty Vietbook lo liệu.

. Thưa nghệ sĩ, nếu khởi kiện, bà muốn Thúy Nga Paris bồi thường về tinh thần và vật chất cụ thể như thế nào?

+ Đến bây giờ tôi vẫn chưa khởi kiện vì tôi và Vietbook còn phải xem xét lại mọi khía cạnh pháp luật kỹ lưỡng khi tiến hành nên đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ đến sẽ yêu cầu bồi thường gì. Về mặt kinh tế, tôi không cần. Nếu tòa xử theo đúng luật để tôi có được tiền bồi thường tôi cũng sẽ sử dụng nó làm từ thiện. Nhưng riêng với gia đình cố soạn giả Thế Châu đang rất khó khăn, tôi kiên quyết phía bên kia phải có trách nhiệm về mặt kinh tế.

  Tin liên quan

* Thúy Nga Paris phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

* Chị đã “thắng” trong lòng khán giả!

* Ca sĩ Hương Lan là thủ phạm?

* NSƯT Kim Cương kiện Trung tâm Thúy Nga

Còn về mặt tinh thần, phản ứng của tôi với vụ này trên báo chí như đã thấy đó là thuần túy về mặt tình cảm. Trước hết, họ đã đụng đến vở Lá sầu riêng là một “gia bảo” thiêng liêng của má tôi để lại cho tôi, trong đó có tình thương nồng hậu khán giả dành cho bà với kịch bản này. Thứ hai, tôi bất bình và buồn vì thái độ không hay của những người làm văn hóa mà không biết tôn trọng công sức, tâm huyết của người sáng tác. Tôi muốn nhắc những nghệ sĩ làm vở tuồng này: Mình là nghệ sĩ tên tuổi thì phải giữ chữ tín, chữ nghĩa, sống sao cho đẹp, cho đúng vì mình luôn đi diễn tả, nhắc nhở, ca ngợi cái đẹp, cái đúng trước khán giả.

. Thưa nghệ sĩ, bà có nghĩ đến việc theo kiện ở Mỹ sẽ rất phức tạp và tốn kém Bà có tự tin sẽ thắng kiện?

+ Nói thật, phản ứng của tôi trước tiên xuất phát từ tình cảm mãnh liệt và thiêng liêng của cá nhân với nghề, với má tôi, có tốn kém cũng phải chấp nhận. Tôi biết mình không rành luật Mỹ bằng những người đang sống ở Mỹ như Trung tâm Thúy Nga Paris. Tôi biết pháp luật có thể có những kẽ hở để người ta có thể lách luật nhưng tôi tin rằng sự thật, lẽ phải thì không cái gì có thể làm sai lệch.

. Thưa nghệ sĩ, với hai vở kịch “gia bảo” Lá sầu riêng Dưới hai màu áo mà bà trân trọng cùng hơn 50 kịch bản khác do bà viết, trước nay bà có bị vi phạm tác quyền không?

+ Cũng có một vài lần, tôi không hài lòng nhưng cũng không phản ứng vì họ cần tiền và chỉ diễn vài suất. Nhưng giờ thì tôi không thể im lặng cho qua vì Thúy Nga Paris là trung tâm băng nhạc lớn, có sự quảng bá băng đĩa rộng rãi.

Với bất cứ kịch bản nào của tôi, các đoàn chỉ cần nói với tôi một tiếng. Tôi có thể không lấy tiền, thậm chí còn cố vấn, tập cho diễn viên không công. Riêng với Lá sầu riêngDưới hai màu áo là trường hợp đặc biệt, phải do tôi chọn nghệ sĩ, phải có ý kiến của tôi khi xem vở cho sửa cái gì, không cho sửa cái gì tôi mới cho dựng.

Tôi từng từ chối ca sĩ Phi Nhung và diễn viên Mai Phương con của đạo diễn Đoàn Bá đang sống ở Mỹ khi các em muốn làm Lá sầu riêng. Tôi thương quý nhưng các em ở xa quá, tôi không theo dõi bản dựng được nên không nhận lời. Một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng cũng gửi mười mấy ngàn USD xin bản quyền Dưới hai màu áo mà tôi vẫn không nhận lời vì không thấy tin tưởng khả năng nghệ sĩ đó lắm.

Vi phạm bản quyền cải lương Việt Nam tại Mỹ: Chuyện thường ngày ở huyện

Vụ Lá sầu riêng chỉ là trường hợp đặc biệt khi việc vi phạm bản quyền phim video cải lương Việt Nam tại Mỹ được đưa ra ánh sáng. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam cho biết phim cải lương Việt Nam do các các hãng Sài Gòn video, Đài truyền hình Cần Thơ, Đài truyền hình TP.HCM, Đài truyền hình Việt Nam... sản xuất đang được in sang lậu đổ đống bán sale ở Mỹ với giá một vài USD/VCD. Trên các mạng mua bán của Mỹ, đĩa VCD, DVD cải lương Việt Nam sản xuất trong nước cũng đang được rao bán rất nhiều.

Vietbook lo vụ khởi kiện Thúy Nga Paris ảnh 1Ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch:

 Không đăng ký vẫn được bảo hộ

Một trong những nguyên tắc của việc ký kết các thỏa thuận, điều ước quốc tế là các quốc gia tham gia công ước quốc tế hoặc ký hiệp định song phương thỏa thuận thì các bên phải “ưu tiên” thực hiện các điều ước đó khi áp dụng các quy định pháp luật của mình. Trường hợp này, Việt Nam và Mỹ đã ký thỏa thuận với nhau bằng hiệp định bản quyền tác giả Việt Nam-Mỹ thì phải công nhận và bảo hộ quyền tác giả cho công dân của nhau tại quốc gia sở tại.

Việc đăng ký hay không đăng ký tác phẩm Lá sầu riêng trên đất Mỹ không quan trọng vì theo Công ước Bern, quyền tác giả được pháp luật bảo hộ ngay từ khi tác phẩm được hình thành, không phụ thuộc việc cá nhân có đăng ký hay không, có công bố hay không. Tất nhiên, theo pháp luật của Mỹ, nếu có đăng ký bản quyền thì sẽ được ưu tiên xem xét một số nội dung khi có tranh chấp xảy ra: nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên không có đăng ký; là một trong những căn cứ xem xét yêu cầu đòi bồi thường của đương sự và các chế tài dân sự khác như thi hành án, thu hồi phần tài sản xâm phạm...

THANH HẢI ghi

Vietbook lo vụ khởi kiện Thúy Nga Paris ảnh 2Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, Trưởng Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (trả lời qua e-mail từ Mỹ):

Lá sầu riêng đáp ứng điều kiện bảo hộ tác quyền ở Mỹ

Theo luật Mỹ, khác với các ca khúc trong lĩnh vực âm nhạc (theo Luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng tác phẩm đã công bố rộng rãi ra công chúng mà không cần xin phép nhưng phải trả phí bản quyền - PV), đối với tác phẩm sân khấu, bất cứ cá nhân, tổ chức nào muốn sử dụng các tác phẩm sân khấu (dù tác phẩm đó đã công bố hay chưa) đều phải xin phép chủ sở hữu tác phẩm. Cần lưu ý rằng nghệ sĩ Kim Cương vừa là tác giả vừa là chủ sở hữu tác phẩm.

Vì đĩa DVD của Trung tâm Thúy Nga Paris không được phát hành ở Việt Nam mà chỉ phát hành tại Mỹ và một số nước khác (Nếu có việc phát hành đĩa lậu tại Việt Nam thì đó không được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam của Thúy Nga Paris). Do đó, tác giả Kim Cương (đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm) phải khởi kiện ở Mỹ và các nước có hành vi xâm phạm bản quyền (tùy theo ý định của tác giả muốn kiện những nước nào).

Tác phẩm Lá sầu riêng của nghệ sĩ Kim Cương vẫn đang đáp ứng điều kiện được bảo hộ quyền tác giả (cả quyền nhân thân và quyền tài sản) ở Mỹ. Do đó, nghệ sĩ Kim Cương hoàn toàn có thể khởi kiện Trung tâm Thúy Nga tại Mỹ, trong đó quyền nhân thân bị xâm phạm gồm: không xin phép, không đứng tên đúng tác giả của tác phẩm, tự ý chỉnh sửa hoặc cắt xén một phần trong tác phẩm...; quyền tài sản: khai thác thương mại, dựng lại tác phẩm không xin phép...

HÒA BÌNH thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm