VKS nhắc toà trả 50 triệu cho một bị cáo

Ngày 4-1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã y án Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1986) tám tháng tù về tội đánh bạc.

Hai đồng phạm Nguyễn Thế Châu, Nguyễn Hữu An xét có công ăn việc làm, toà đã chuyển mức hình phạt từ bảy tháng tù sang phạt tiền 30 triệu đồng mỗi bị cáo.

Còn Phạm Anh Tú, Vương Gia Phát chuyển hình phạt từ 6-8 tháng tù giam thành án treo.

Chủ tọa thay mặt HĐXX tuyên án. Ảnh: H.Y

Đáng chú ý, trong quá trình tranh luận, đại diện VKS đã có ý kiến yêu cầu HĐXX xem xét trả lại cho bị cáo An 50 triệu đồng tiền đặt cọc bảo đảm sau một tháng bị bắt tạm giam. Trước đó tại toà, bản thân bị cáo cũng không “nhớ” việc này.

Theo hồ sơ, Lợi là chủ quán cà phê Góc Cát trên đường Lê Thị Bạch Cát (phường 13, quận 11). Chiều ngày 14-5, công an kiểm tra quán cà phê này phát hiện và bắt quả tang bốn bị cáo đang đánh bài binh xập xám ăn tiền. Công an thu giữ 19,4 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Các cơ quan tố tụng xác định Lợi từ ngày 10-5 hàng ngày cung cấp bài, tô, xí ngầu, giấy bút cho đến khách đến uống nước đánh bài ăn tiền thu tiền xâu. Trung bình mỗi ngày thu lợi bất chính 300 ngàn đồng.

HĐXX nhận định Lợi có vai trò then chốt trong vụ án và không có tình tiết gì mới nên giữ nguyên mức hình phạt. Các bị cáo khác toà có xem xét vai trò, mức độ để có mức hình phạt phù hợp hơn. 

Đồng thời toà phúc thẩm cũng ghi nhận việc cần tuyên trả 50 triệu đồng bảo đảm cho bị cáo An mà án sơ thẩm không nhắc tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm